Bóng đá nông thôn xem sướng hơn... V.League

Thắng Quang Thứ ba, ngày 19/08/2014 11:56 AM (GMT+7)
Gạt sang bên những lo lắng cơm-áo-gạo tiền thường nhật, cả tháng qua, người nông dân xã Sơn Tây - Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được đắm chìm trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt khi tận mắt chứng kiến con em mình so tài trên sân làng.
Bình luận 0

Điểm nhấn đáng chú ý là mỗi trận đấu tại giải bóng đá thanh niên xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh đều thu hút hàng nghìn khán giả trên địa bàn và khu vực lân cận, mang lại niềm vui cho người nông dân sau những ngày mùa nặng nhọc.

Ông Cao Văn Đức – Phó Ban tổ chức giải, Bí thư Đoàn xã Sơn Tây hồ hởi cho biết: “Giải bóng đá xã Sơn Tây được tổ chức 2 năm/lần, thu hút nhiều bà con tại địa phương và con em của xã công tác, làm việc ở những nơi khác về thi đấu.  

21 trận đấu tại giải là 21 bản tình ca sân cỏ, mỗi trận đấu là một  bản tình ca ngợi ca tình đoàn kết thân ái của nhân dân xã Sơn Tây. Mỗi cầu thủ trân sân là một người nghệ sỹ, đưa nhân dân chạm tới những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Khi thăng hoa với những bàn thắng đẹp nhưng cũng hồi hộp đợi chờ bởi những pha bóng uy hiếp khung thành của nhau... Tất cả đã làm nên một mùa giải thành công mà chỉ đến với Sơn Tây bạn mơi cảm nhận được"

Giải bóng đá thanh niên xã Sơn Tây, có 12 đội tham dự với 21 trận cầu hấp dẫn diễn ra từ 15.7 đến 15.8. Đây là hoạt động thể thao truyền thống của quê hương xã miền núi Sơn Tây, nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, nâng cao ý thức rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe trong đoàn viên thanh niên, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp 

 Theo ghi nhận của chúng tôi, giải bóng đá xã Sơn Tây tổ chức khá chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, an ninh, y tế, đến lực lượng cổ động viên…

Ông Phan Anh Tuấn (thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây) khán giả trung thành, cuồng nhiệt nhất suốt mùa giải chia sẻ: “Sướng lắm các chú ạ! Xem giải bóng đá xã của con em nông dân mình sướng hơn cả xem V.League.

Có những trận thôn tôi thi đấu, tôi chạy mấy vòng sân khi đội nhà ghi bàn. Tim như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Người dân bỏ cả cày cấy để đi cổ vũ đấy”.

Giải cũng thu hút được hàng chục nhà hảo tâm hỗ trợ, nhưng quan trọng nhất là mang lại niềm vui cho bà con nông dân và đẩy mạnh phát triển bóng đá phong trào ở nông thôn.

Kết thúc giải, ngôi vô địch thuộc về thôn Cây Chanh. Đội về nhì là thôn Hoàng Nam, đồng hạng Ba là thôn Kim Thành, Khí Tượng. Giải phong cách thôn Cây Tắt...

- Một số hình ảnh ấn tượng của giải đấu:

img

img 
img 
img 
img 
img

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem