Bóng đá Thái khủng hoảng, truyền thông cay đắng thừa nhận sự thật tồi tệ

Thứ năm, ngày 15/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan đã dùng cụm từ “thời kỳ đen tối nhất lịch sử” để miêu tả về bóng đá xứ “Chùa vàng” trong thời gian qua.
Bình luận 0

Ở trận chung kết giải U15 Đông Nam Á 2019, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã gây tai tiếng vì màn đánh nhau với Malaysia. Ở giải U18 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan đã để thua sốc, trận thua lịch sử với tỷ số 3-4 trước Campuchia.

img

U15 Thái Lan hỗn chiến với U15 Malaysia.

Sau trận Malaysia thắng Australia ở lượt trận thứ 4, Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á 2019. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, U18 Thái Lan thất bại trong việc giành vé bán kết giải đấu này.

Ở Thai League 2019, trong trận thua Buriram United (11/8), các cầu thủ Trat FC đã tự ý bỏ ra khỏi sân trong vòng 5 phút để phản đối trọng tài công nhận bàn thắng cho đối phương. Khi quay trở lại, các cầu thủ Trat FC không thi đấu tiếp mà giao bóng thẳng cho đối phương và đứng yên.

Chứng kiến liên tiếp những cú sốc và scandal của bóng đá nước nhà, tờ FootballSiam viết: “Thái Lan nuôi giấc mộng dự World Cup vì thế các cầu thủ U15 và U18 là những niềm hy vọng của nước nhà trong tương lai nhưng tất cả đều đang gây thất vọng lớn. Ở Thái League, hình ảnh giải đấu đã bị hoen ố vì scandal ở trận đấu giữa Trat FC và Buriram United. Quả thật đây là thời kỳ đen tối của bóng đá nước nhà”.

Trước thực trạng tồi tệ nói trên, NHM Thái Lan hy vọng HLV Nishino sẽ giúp ĐT Thái Lan đánh bại Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 và tiến xa ở đấu trường này để lấy lại hình ảnh và thanh danh của bóng đá xứ “Chùa vàng”.

Tú Phạm (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem