Brazil bị VAR "cướp điểm" trong trận hòa Venezuela?

Song Minh Thứ tư, ngày 19/06/2019 12:40 PM (GMT+7)
Sáng nay, chủ nhà Brazil đã bất ngờ để đối thủ được đánh giá "chiếu dưới" là Venezuela cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A, Copa America 2019. Đáng chú ý là trong 90 phút đọ sức, VAR đã 2 lần tước bàn thắng của các "vũ công Samba".
Bình luận 0

Sau trận ra quân thắng Bolivia 3-0, tưởng như thầy trò HLV Tite có thể tiếp đà hưng phấn để dễ dàng có thêm 3 điểm khi gặp Venezuela.

Thực tế, trong cuộc đọ sức sáng nay, Brazil đã hoàn toàn chiếm ưu thế và tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể 1 lần tận dụng thành công.

img

Firmino tỏ ra quá "vô duyên" trong trận Brazil hòa Venezuela 0-0 sáng nay. 

Ngôi sao đang khoác áo Liverpool Roberto Firmino là nhân vật tâm điểm của trận đấu này khi anh góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng "hụt" của Brazil.

Phút 38, Firmino sút tung lưới Venezuela nhưng trọng tài chính người Chile Julio Bascunan ở góc quan sát thuận lợi đã nhận ra Firmino đã phạm lỗi với trung vệ Mikel Villanueva trước khi dứt điểm và từ chối bàn thắng.

Đến phút 60, lại là Firmino bị trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR bắt lỗi việt vị trước khi anh chuyền bóng cho Gabriel Jesus ghi bàn.

img

Gabriel Jesus ăn mừng hụt trong tình huống Firmino đã bị phạt việt vị trước khi kiến tạo. 

Đây là một tình huống gây tranh cãi và không ít người cảm thấy khó hiểu. Bởi trước khi bóng đến chân Firmino, bóng đá chạm chân một cầu thủ phòng ngự Venezuela sau cú dứt điểm của Gabriel Jesus. Phải chăng VAR đã sai trong pha bóng này và Brazil bị "cướp trắng" 1 bàn thắng?

Dân Việt đã đem thắc mắc này ra hỏi Giám sát trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn và nhận được câu trả lời thấu đáo.

img

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn khẳng định trọng tài với sự hỗ trợ của VAR đã ra quyết định đúng khi từ chối bàn thắng của Brazil. 

Ông Tấn nói: "Trong tình huống này trọng tài với sự hỗ trợ của công nghệ VAR đã đúng! Chúng ta cần phải nhận thấy rõ cầu thủ phòng ngự của Venezuela bị bóng bật vào chân từ cú sút của đối phương, chứ không phải anh ta đã "chơi bóng". Do đó, cầu thủ tấn công Brazil (Firmino) đã nhận bóng từ vị trí việt vị".

Theo dòng chia sẻ, trợ lý trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nhấn mạnh cần phân biệt thế nào là "Chơi bóng":

"Chơi bóng khác với cứu thua và khác với việc cầu thủ phòng ngự chỉ kịp có 1 động tác hoàn toàn bản năng chứ chưa có sự chuẩn bị để chơi.

Nếu cầu thủ phòng ngự rõ ràng đã chuẩn bị để "chơi bóng" (ví dụ như nhảy đánh đầu, muốn cắt bóng để cho nó bật về phía trước, nhưng nó lại bật về phía sau...); nhưng khi "chơi bóng" không đi theo ý muốn của mình, bóng đi tới vị trí cầu thủ tấn công đang ở vị trí việt vị, thì khi đó cầu thủ tấn công được chơi bóng mà không bị bắt lỗi.

Những nội dung thay đổi này mới có vài năm gần đấy mà cụ thể là tại World Cup 2018 đã được các trọng tài áp dụng".

Ngoài 2 tình huống kể trên, phút 87, Firmino lại có mặt có một tình huống "vô duyên" khiến đội nhà không thể có bàn thắng để giành đủ 3 điểm.

Đó là tình huống dàn xếp tấn công tốt của Brazil, bóng được chuyền vào vòng cấm cho Coutinho lao lên dứt điểm tung lưới thủ môn Wuilker Farinez.

Tiếc là khi trước khi bóng vào lưới lại chạm chân... Firmino đang đứng ở vị trí việt vị và bao công sức của Brazil bị biến thành... công dã tràng!

Hòa 0-0 đáng tiếc với Venezuela, Brazil sẽ phái quyết thắng Peru ở lượt trận cuối bảng A diễn ra rạng sáng ngày 23.6 tới mới chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem