Bực tức vì vợ không cho gặp, chồng tưới xăng đốt con trai

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 12/07/2022 17:10 PM (GMT+7)
Bực tức vì gọi nhiều lần mà vợ không ra gặp, Huy tưới xăng lên người mình và con trai rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến cả hai cha con bị cháy. Hậu quả, con của Huy bị tổn hại 30% sức khỏe.
Bình luận 0

Ngày 12/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Việt Huy (31 tuổi, trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng, Huy xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi) nên chị đã bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Anh Mạnh (trú tại phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) để sinh sống. Sau đó, Huy nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin để hòa giải nhưng chị Vân không trả lời.

Đến khoảng 21h30 ngày 21/1/2022, Huy đến nhà ông Mạnh gặp chị Vân để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp được. Sau đó, Huy quay về chở con ruột của mình và vợ là cháu Nguyễn Bảo Long (9 tuổi) quay lại nhà bố vợ để thuyết phục chị Vân về nhà. Trên đường đi, Huy nảy sinh ý định mua xăng mang theo để đe dọa đổ xăng đốt mình và con trai nếu vợ không đồng ý gặp.

Bực tức vì vợ không cho gặp, chồng tưới xăng đốt con trai - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Việt Huy tại phiên toà. Ảnh: CTV

Nghĩ là làm, Huy ghé vào khu vực ngã ba Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) mua 1 lít xăng rồi sau đó đến nhà ông Mạnh gọi cửa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Bực tức vì chị Vân không ra gặp nên Huy đã lấy chai xăng mang theo tưới lên người mình và cháu Long đe dọa đốt. Tuy nhiên, mãi vẫn không thấy chị Vân ra gặp, Huy nghĩ bị thách thức nên châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến cả Huy và cháu Long đều bị cháy. May mắn sau đó, người dân xung quanh đã kịp thời dập tắt đám cháy, còn Huy bỏ chạy.

Cháu Long được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Qua giám định, cháu bị tổn hại 30% sức khỏe.

Đến 23h cùng ngày, Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, căn cứ diễn biến vụ việc và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Việt Huy 14 năm tù về hành vi "Giết người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem