Gia Lai: Lừa bán 7 người sang Campuchia lấy thù lao hơn 300 triệu đồng

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 11/07/2022 19:25 PM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, Đức khai nhận đã bán 7 nạn nhân ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho một người ở Campuchia và thu về trên 300 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 11/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Đức (32 tuổi, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Đức là người trực tiếp móc nối với số đối tượng ở nước ngoài đưa những người trong nước vượt biên sang Campuchia để làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Ngoài ra, qua điều tra của cơ quan công an, đối tượng Trần Quang Quyết (18 tuổi, trú tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) chính là người môi giới qua mạng, dẫn đường, giới thiệu việc làm cho 7 thanh niên làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Gia Lai: Lừa 7 người sang Campuachia lấy thù lao hơn 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan công an xác định, Quyết chính là người môi giới qua mạng, dẫn đường, giới thiệu việc làm cho 7 thanh làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Quyết khai, vì thiếu tiền trả nợ nên đã lên mạng xã hội đăng tuyển dụng việc làm rồi thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nắm được thông tin nạn nhân, Quyết liên lạc với nhiều đối tượng, trong đó có Đức để đưa các nạn nhân sang Campuchia.

Đến ngày 30/6, Quyết đến Đồn Biên phòng Ia O để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận đã bán 7 nạn nhân ở làng Kloong, xã Ia O cho một người ở Campuchia và thu về trên 300 triệu đồng. Đức chia cho Quyết 128 triệu đồng.

Gia Lai: Lừa 7 người sang Campuachia lấy thù lao hơn 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Sau khi bị lừa bán sang Campuchia, Pui Phú và Pui Thái đã trở về nhà an toàn sau khi gia đình gửi tiền chuộc hoặc may mắn trốn thoát. Ảnh: H.L

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, 7 thanh niên ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã nghe lời "dụ dỗ" vào làm việc trong TP.HCM với mức lương từ 18-20 triệu đồng.

Tuy nhiên, các nạn nhân lại bị bán sang Campuchia. Tại đây, họ bị yêu cầu làm công việc trên máy tính, công việc là lập các tài khoản mạng xã hội để giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam và người dân các nước khác nhưng không đáp ứng được yêu cầu.

Đến khi các nạn nhân muốn xin nghỉ việc thì bị hành hạ, đánh đập và yêu cầu nộp 100-150 triệu đồng tiền chuộc. Hiện tại, cả 7 nạn nhân đã được đưa trở về nhà an toàn sau khi gia đình nộp tiền chuộc hoặc may mắn trốn thoát.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Ia O đã khởi tố vụ án mua bán người. Ngoài ra, Đồn đã bàn giao đối tượng Trần Quang Quyết cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem