Gia Lai: Lại thêm 1 nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 07/07/2022 18:51 PM (GMT+7)
Chị Siu Blý quen biết một đối tượng không rõ lai lịch qua Facebook và sau đó người này đã dụ dỗ chị qua Campuchia làm việc với mức lương cao.
Bình luận 0

Ngày 7/7, UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, chị Siu Blý (trú tại làng Nú II, xã Ia Chía) bị lừa đảo sang Campuchia vừa được trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào tháng 6/2022, chị Siu Blý đã nghe lời dụ dỗ của một đối tượng không rõ lai lịch qua mạng xã hội Facebook để trốn nhà qua Campuchia làm việc với mức lương cao.

Đến ngày 23/6, chị Blý gọi điện về cho gia đình, thông báo đang làm công việc trên máy tính ở Campuchia và bảo gia đình chuẩn bị từ 50 đến 60 triệu đồng để chuộc chị về.

Gia Lai: Lại thêm 1 nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" - Ảnh 1.

Chị Siu Blý đã trở về nhà an toàn sau khi gia đình chuyển 42 triệu đồng sang bên Campuchia. Ảnh: UBND xã Ia Chía cung cấp

Sau đó, gia đình đã chuyển 42 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn để nhờ chuyển cho đối tượng bên Campuchia. Sau khi nhận số tiền trên, ngày 5/7, đối tượng này đã thả chị về và cho 200 USD để mua vé máy bay.

Tuy nhiên, chị Blý lại bắt xe ô tô về cửa khẩu ở Tây Ninh để làm thủ tục về nước và sau đó gọi điện cho bạn đón về. Sáng ngày 7/7, chị Blý đã về địa bàn và lên Đội công tác Đồn Biên phòng Ia Chía khai báo.

Tại thời điểm trở về, sức khỏe của nạn nhân ổn định. Qua khám sức khoẻ, nạn nhân không có dấu hiệu bị hành hạ, đánh đập hay cưỡng bức.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã cũng đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình 500 ngàn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem