Bụi clinker tung mù trời vịnh Hạ Long ngay trước mắt du khách

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 01/06/2012 06:52 AM (GMT+7)
Bụi tung lên trắng xóa sau những gầu xúc cỡ lớn sang tải clinker từ các xà lan lên 2 tàu Amico và Teo trọng tải hàng vạn tấn.
Bình luận 0

Đó là những hình ảnh gây ô nhiễm rất phản cảm mà du khách tham quan vịnh Hạ Long chứng kiến ở khu vực gần cảng Hòn Gai, trên vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào sáng 31.5.

img

Theo quan sát của phóng viên, từ bờ Bến Đoan cách xa hàng trăm mét bằng mắt thường thấy bụi clinker bốc mù trời như một tòa nhà bị cháy.

Điều đáng nói là, hoạt động sang tải gây ô nhiễm này lại diễn ra ngay sát nơi những tàu của các du khách neo đậu tham quan vịnh Hạ Long. Thống kê của phóng viên, trong buổi sáng có đến hàng chục sà lan trọng tải từ 700 đến 1.000 tấn liên tục ra vào cho 2 con tàu ăn hàng.

Theo phản ánh của chủ tàu và ngư dân chèo đò thì bụi clinker rất độc. Gặp phải cơn gió mang theo bụi này hít vào người sẽ bị tức thở. Nhiều du khách tỏ vẻ rất khó chịu trước cảnh này.

Được biết, nguồn clinker chuyển tải, xuất khẩu được lấy từ các nhà máy ximăng Thăng Long, Hạ Long gần đó và một số nhà máy ở Thanh Hóa, Ninh Bình chuyển ra.

Khu vực cảng Hòn Gai được Bộ GTVT quy định cho phép các tàu vận tải lớn neo đậu, làm hàng. Tuy nhiên do hoạt động chuyển tải than xuất khẩu trên biển ở khu vực này gây ra ô nhiễm vịnh Hạ Long nên cách đây vài năm tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định cấm hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem