 |
Bắt ốc bươu vàng phá hoại lúa mạ. |
Mùa lũ 2010 mực nước lũ chỉ lấp xấp mặt ruộng, lúa chét mọc cao hơn mặt nước chính là giá thể để ốc bươu vàng (OBV) đẻ trứng và tàn hại cây lúa.
Hàng ngàn ha mất trắng
Có mặt tại cánh đồng lúa xã Phú Đức, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), chúng tôi chứng kiến cảnh nông dân đang phải trục lại những đám ruộng vừa gieo sạ xong để chuẩn bị cho đợt xuống giống mới, bởi hàng trăm ha lúa ở xã này đã bị OBV phá trụi ngay sau khi nông dân vừa xuống giống.

Theo thống kê, đến thời điểm này tỉnh có khoảng 4.000ha lúa bị mất trắng do OBV phá hoại. Chúng tôi đã có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị có phương án hỗ trợ nông dân.

Ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp
Dẫn chúng tôi đi thăm đám ruộng lúa đang mọc nham nhở, anh Nguyễn Văn Dễ rầu rĩ: "Hơn 2ha đất lúa của tui đã gieo sạ tới đợt thứ 4 mà chưa biết có ổn hay không nữa. Cứ xuống giống đợt nào là OBV ăn sạch đợt đó. Theo quan sát của nông dân tụi tui, mỗi con ốc nhỏ xíu có thể ăn sạch 1m2 lúa chỉ trong một đêm". Kề bên ruộng anh Dễ, hơn 3ha lúa của anh Nguyễn Thanh Nhiều cũng bị chúng ăn sạch. Anh Nhiều đang phải gieo sạ đến đợt thứ 3 chỉ trong vòng nửa tháng.
Ông Đỗ Văn Công - nông dân xã Phú Hiệp (Tam Nông, Đồng Tháp) than thở: "5ha lúa của tui đã tốn hơn 3 triệu đồng chi phí cho thuốc diệt ốc nhưng không ăn thua. Hễ mình xịt thuốc thì nó vùi xuống bùn, thuốc hết tác dụng thì nó trồi đầu lên phá hoại. Tui mướn người đi bắt ốc nhưng chỉ bắt được ốc lớn, còn ốc nhỏ cỡ tăm nhang, đầu đũa thì chịu thua…”. Theo các nông dân, năm nay do mực nước lũ qua thấp, OBV có lúa chét làm giá thể đẻ trứng nên có cơ hội bùng phát. Mấy ngày qua liên tục có mưa nên ốc liên tục trồi lên tàn phá ruộng lúa.
Theo ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh này có hơn 4 nghìn ha lúa bị mất trắng. Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An cũng cho biết khoảng 2.500ha lúa đông xuân mới gieo sạ ở 4 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và Tân Thạnh bị mất trắng do OBV và ngập úng vì mưa nhiều.
Ghi nhận của NTNN, tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang cũng có hàng ngàn ha lúa đông xuân cũng bị OBV tấn công nhưng chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu.
Hết giống sản xuất
Theo anh Nguyễn Văn Lưa - nông dân xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng, Long An), gần 300ha ở xã này bị OBV ăn sạch. Do nhu cầu giống khá cao nên các đại lý trong xã, huyện không kịp đáp ứng. Nhiều nông dân không tìm được nguồn giống đã liều mạng dùng luôn lúa ăn để gieo sạ.
Ông Nguyễn Văn Tút - nông dân ấp Thi Sơn (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) than thở: "Nhiều diện tích đã gieo sạ tới lần thứ 4 chỉ trong vòng 1 tháng qua. Mấy ngày qua, người dân liên hệ tận Tiền Giang, Long An, thậm chí đi tìm ở Cần Thơ vẫn không có giống nên đành bấm bụng lấy lúa tạp trong bồ ra gieo sạ".
Nhiều nông dân ở Long An (Đồng Tháp) cho biết, có hiện tượng đại lý cung cấp giống lợi dụng dịch OBV để nâng giá giống xác nhận. Nông dân Lê Thành Đông (ấp K9, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) bức xúc: "Giống thơm núc VD20 đầu vụ chỉ có 10 nghìn đồng/kg, Jacminne cũng chỉ 9 nghìn đồng/ kg.
Nay lúa giống khan hiếm, đại lý hét giá 15 nghìn đồng/ kg mà phải dặn trước mới có". Nhiều nông dân ở xã Hưng Điền A, Hưng Điền B (huyện Tân Hưng, Long An) cũng cho biết, chi phí gieo sạ lại trung bình 3 triệu đồng/ha trở lên. Người nào bị OBV phá hoại nặng, phải gieo lại đợt 3, đợt 4 xem như cầm chắc thua lỗ…
Phương Dung
Vui lòng nhập nội dung bình luận.