Buộc di dời ụ nổi bỏ hoang trong tháng 7

Thứ tư, ngày 20/06/2012 07:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 19.6, ông Trần Đức Thi – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết, mới đây Cảng vụ đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra an toàn hàng hải đối với ụ nổi Venture Dock 2.
Bình luận 0

Kết quả cho thấy, hồ sơ đăng kiểm của ụ nổi đã hết hạn, ụ nổi trong tình trạng không sẵn sàng sử dụng…

Trong khi đó, cuối năm 2009, ụ nổi Venture Dock 2 đã từng bị rê neo, trôi trên vịnh Nha Trang rất nguy hiểm cho các phương tiện khác. Ngày 12.6.2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý với các đề xuất xử lý đối với ụ nổi này của Cảng vụ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu chủ tàu phải đưa ụ nổi Venture Dock 2 vào hoạt động hoặc di dời trong tháng 7.2012.

img
 

Trong khi đó, đầu tháng 3.2012, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh (TP.HCM) lại có văn bản gửi Cảng vụ Nha Trang yêu cầu hỗ trợ thi hành án đối với ụ nổi Venture Dock 2 bằng cách không cấp phép dời cảng cho ụ nổi này do liên quan đến một tranh chấp dân sự.

Trả lời văn bản này, Cảng vụ Nha Trang cho biết, theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005, việc này chỉ có thể thực hiện khi có một quyết định bắt giữ phương tiện của cơ quan toà án có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 18.6, ông Vũ Hữu Thắng – Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Cục Hải quan Khánh Hòa, cho biết:

Nếu không có hành vi nào vi phạm pháp luật thì trong vòng 180 ngày, kể từ ngày 24.6 (ngày Công ty Long Sơn đến làm việc với Hải quan Khánh Hòa), nếu chủ tàu làm đủ thủ tục hợp pháp để khai báo nhập khẩu thì cho phép nhập khẩu; nếu tái xuất thì cho phép làm thủ tục tái xuất. Quá thời hạn sẽ bán đấu giá thanh lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem