Buộc thôi việc
-
Ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng. Ông sẽ còn phải chịu kỷ luật về hành chính ở mức cao nhất đối với xử lý cán bộ công chức vi phạm.
-
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
-
Một Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ở tỉnh Quảng Trị vừa bị buộc thôi việc vì có hành vi tham nhũng.
-
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Ban Bí thư cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý về hành chính với ông Ánh để đảm bảo đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.
-
2 cán bộ địa chính ở tỉnh Quảng Trị vừa bị chính quyền địa phương kỷ luật với hình thức buộc thôi việc sau khi có quyết định của toà án.
-
Một số cán bộ, trong đó có Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ vừa bị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng sẽ tiếp tục bị xử lý về hành chính để đảm bảo đồng bộ, kịp thời.
-
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
-
Theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, khi công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc sẽ không được hưởng chế độ thôi việc.
-
Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.