Bước tiến đột phá trong việc tìm thuốc đặc trị virus Corona

Đăng Nguyễn - Express Thứ sáu, ngày 31/01/2020 21:10 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học có bước tiến “ấn tượng” trong việc tìm ra thuốc đặc trị virus Corona mới gây viêm phổi ở Trung Quốc, khi tìm hiểu đến tận mã gene của virus.
Bình luận 0

img

Các nhà khoa học đang chạy đua tìm thuốc đặc trị virus Corona.

Theo Express, virus Corona đã khiến ít nhất 213 người chết và gần 10.000 người nhiễm bệnh, chủ yếu ở Trung Quốc. Virus đã lây lan tới khoảng 19 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm Pháp và Mỹ.

Các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đang chạy đua trong việc tìm ra thuốc đặc trị virus Corona.

Tiến sĩ Krzysztof Pyrć đến từ Đại học Jagiellonian nói trên báo Anh rằng ông ấn tượng với cách các nhà khoa học phản ứng với virus.

Pyrć nói: “Tốc độ nghiên cứu trong tình thế khẩn cấp là rất ấn tượng. Chỉ sau vài tuần, chúng tôi đã biết virus hình thành như thế nào và kiểu gene của nó. Chúng tôi cũng biết đặc tính sơ bộ của virus”.

Về cơ bản, virus Corona đang lây lan ở Trung Quốc thuộc về nhóm virus SARS gây suy hô hấp cấp tính. Năm 2002-2003, virus SARS-CoV đã khiến 8.000 người nhiễm và 774 người tử vong.

Ở thời điểm đó, các nhà nghiên cứu phải mất nhiều tháng trời để xác định virus. Lần này, các nhà khoa học đã phân tích virus nhanh hơn nhiều, xác định mối đe dọa, theo tiến sĩ Pyrć.

img

Virus Corona có thể lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh nên việc kiểm soát là rất khó khăn.

Pyrć nói các phòng thí nghiệm trên toàn cầu đang tập trung tìm thuốc đặc trị. “Chúng tôi cũng đang làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học Małopolskie để tìm thuốc đặc trị virus”.

Trong trường hợp khả quan nhất, virus có thể bị ngăn chặn bởi các biện pháp kết hợp giữa vaccine và thuốc đặc trị đã có.

Tiến sĩ Pyrć nhắc đến việc sử dụng kết hợp giữa thuốc kiềm chế HIV và thuốc  sử dụng cho bệnh nhân nhiễm bệnh viêm phổi Trung Đông (MERS-CoV).

Tuy vậy, các phương pháp chữa trị cho đến nay chưa được kiểm nghiệm toàn diện, chưa chắc đã đem lại hiệu quả trên diện rộng.

Tiến sĩ Pyrć cũng đồng tình về biện pháp phong tỏa khu vực tâm dịch của Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã bị phong tỏa từ tuần trước. Đây là nơi bắt nguồn dịch virus Corona.

“Tôi đồng tình với biện pháp này, đây là cách tốt nhất hiện nay để kiểm soát và làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh”, tiến sĩ Pyrć nói.

Virus Corona ban đầu lây từ động vật sang người nhưng sau đó đã biến đổi để lây từ người sang người. Người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm sang người khác dù mới chỉ đang ở giai đoạn ủ bệnh.

WHO ước tính thời gian ủ bệnh là khoảng 14 ngày, tức là có nhiều người mang trong mình virus mà không hề hay biết.

Quan chức Trung Quốc mất chức ngay sau một câu nói về virus Corona

Chính quyền Trung Quốc hôm 30.1 đã cách chức người đứng đầu cơ quan y tế một thành phố nằm trong khu vực cách ly vì virus...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem