Buôn bán trẻ em
-
Ngày 23/6, thông tin mà phóng viên Dân Việt nắm được, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định vừa khám phá 1 vụ việc có dấu hiệu buôn bán người và trẻ em.
-
Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh có sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
-
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa bắt giữ hàng loạt đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, giải cứu 3 cháu bé đang trên đường đi bán sang Trung Quốc
-
Từng là nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc mang thai hộ trở về, Uông Thị Trang (SN 1989) đã lên mạng xã hội lập nhóm, câu kết với Uông Thị Mai (SN 1993) tìm và tuyển chọn những người phụ nữ khỏe mạnh, không có công ăn việc làm, cần tiền để đưa sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai để kiếm lời.
-
Dù các thành viên ban chuyên án nhiều lần thay đổi do thời gian, suốt 21 năm, cảnh sát kiên trì truy tìm kẻ bắt cóc hai đứa trẻ ở công trường xây dựng.
-
Hai bé gái 14 và 15 tuổi ( trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) đến gặp Thanh nhờ đưa qua Trung Quốc làm việc, nhưng không ngờ lại bị lừa bán làm vợ trong suốt 12 năm ròng.
-
Ngày 20/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa qua, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng đang có hành vi buôn bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc.
-
Những đứa bé sau đó được bán trên toàn thế giới với giá đắt nhất là 1,2 tỷ đồng.
-
Năm 2006, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra vụ án gây rúng động dư luận. Hàng chục trẻ vị thành niên bị những kẻ “buôn người” lừa lọc, ép vào “động quỷ” để bán dâm trả nợ, gây tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần của các em…
-
Một báo cáo của Liên Hợp quốc đã "vẽ" bức tranh "đen tối" về sự bùng nổ lạm dụng trẻ em ở nước Anh. Nhiều chuyên gia còn nhận định rằng, London đang trở thành "trung tâm" lạm dụng trẻ em của thế giới với hoạt động buôn bán, mại dâm, giết hại trẻ em… ngày càng "sôi động".