Buôn bán voọc chà vá chân đen bị xử lý hình sự

Thứ ba, ngày 22/02/2011 19:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.2, Phó Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Lê Văn Mịn xác nhận, đã nhận được kết quả giám định động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp trong vụ buôn bán trái phép phát hiện chiều 21.1.2011 từ Kiểm lâm Ninh Hòa chuyển sang và sẽ khởi tố trong vài ngày tới.
Bình luận 0

Cùng ngày, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa Lê Thanh Hòa cho biết, Viện Sinh học nhiệt đới (trụ sở tại TP.HCM) thuộc Viện Khoa học Việt Nam đã giám định và kết luận cá thể voọc bị thu giữ là voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), thuộc nhóm 1- động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp, nghiêm cấm săn giết hoặc sử dụng vào mục đích thương mại.

img
Thu giữ voọc chà vá tại cơ sở của ông Tuấn.

Con voọc này bị thương do bẫy, kiểm lâm đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi (TP.HCM) để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Các cá thể rắn, chồn hương, hón (một phân loài nhím) đã được thả về tự nhiên, với sự chứng kiến của các cơ quan hữu trách. Theo quy định của luật pháp, việc buôn bán voọc chà vá chân đen bị xử lý hình sự. Các cá thể rắn hổ mang (không phải hổ mang chúa), chồn hương, hón… bị xử lý hành chính.

Trước đó, chiều 21.1.2011 Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Hoàng Văn Tuấn (SN 1973), ở thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, bắt quả tang một lượng lớn động vật hoang dã. Động vật còn sống có: 1 cá thể voọc chà vá chân đen nặng 10kg, 9 cá thể chồn hương, tổng trọng lượng 11kg; 12 cá thể hón, tổng trọng lượng 21kg; 10kg rắn các loại cùng nhiều động vật hoang dã khác và hơn 50 bẫy thú rừng.

Ông Tuấn khai mua gom động vật hoang dã để bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang đã 4 năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem