Buôn lậu iPhone qua đường hàng không, tinh vi cũng khó lọt

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 01/07/2021 09:20 AM (GMT+7)
Các quan chức tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi đã bắt giữ 3 kẻ buôn lậu cố gắng buôn lậu iPhone khoảng 80 chiếc gồm iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max vào Ấn Độ, mà không phải trả thuế hải quan.
Bình luận 0

Nhu cầu càng cao về những sản phẩm "Táo Khuyết" khiến chúng trở thành một món hời màu mỡ của bọn tội phạm trên toàn thế giới. Và dù sớm hay muộn gì thì các cơ quan chức năng cũng phát hiện ra, nhưng vẫn luôn có những người quyết định buôn lậu, lừa đảo các dòng sản phẩm này theo một cách nào đó. Vụ gần đây nhất xảy ra ở Ấn Độ, nơi hai đối tượng cố gắng buôn lậu 80 chiếc iPhone 12 bị bắt giữ.

Ảnh: @Indian Express.

Hai người đàn ông bị bắt vì buôn lậu 80 chiếc iPhone vào Ấn Độ. Ảnh: @Indian Express.

Theo tờ The Indian Express, hai người đàn ông đã bị bắt tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi sau khi họ cố gắng buôn lậu 80 chiếc iPhone vào Ấn Độ qua chuyến bay G9 458, mà không phải trả các khoản thuế bắt buộc nào cả. Đến từ Sharjah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hai người đàn ông đã cố gắng chuyển các thiết bị cầm tay iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max vào Ấn Độ thông qua hành lý ký gửi, nhưng cuối cùng đã bị giới quan chức chặn lại và bắt giữ.

Khoảng 80 chiếc iPhone trị giá 134.900 USD đã bị các quan chức Hải quan thu giữ, bắt giữ hai hành khách có hành lý ký gửi và một người khác có liên quan đến âm mưu buôn lậu này.

Ảnh: @Indian Express.

Ảnh: @Indian Express.

Cặp đôi đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị tóm khi iPhone được phát hiện trong túi xách để gần khu vực lấy hành lý.

Tổng số iPhone nhập lậu trị giá khoảng 134.900 USD đã bị thu hồi lại theo quy định của Đạo luật Hải quan năm 1962. Hơn nữa, 54.000 USD tiền mặt cũng đã bị thu giữ từ một trong những người nói trên theo quy định của Đạo luật Hải quan năm 1962. Cuộc điều tra về vụ buôn lậu này đang tiếp tục được tiến hành.

Tương tự, tại Việt Nam vào năm 2021 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, thời gian qua đơn vị đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển lậu điện thoại iPhone vào Việt Nam, thủ đoạn buôn lậu điện thoại của tội phạm này ngày càng phức tạp và tinh vi. Điển hình là đơn vị phát hiện, bắt giữ nhiều linh kiện điện thoại đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu được vận chuyển trái phép từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, vào ngày 15/1, Tổ công tác thuộc Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra ô tô tải BKS 51C… đang dừng đỗ tại vị trí nhận hàng quốc tế thuộc kho hàng của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Nội Bài (xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Ảnh: @Google.

Ảnh: @Google.

Lô hàng do Công ty TNHH V-H (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mở tờ khai nhập khẩu. Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài. Hàng hóa khai báo có 5 dòng hàng là: tấm crepe làm đế giày; phom giày bằng nhựa; đế giày bằng cao su; cúc áo bằng nhựa; đầu khóa kéo. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều hàng hóa không có trong khai báo là linh kiện điện thoại, điện thoại di động đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Kết quả giám định cuối cùng của cơ quan chức năng xác định lô hàng vi phạm có 160 điện thoại di động Iphone; 65 điện thoại Samsung và 70 linh kiện là thân máy iPhone. Toàn bộ hàng hóa đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Ông Lê Trọng Bằng, Cán bộ Đội 1 cho biết, hành vi vi phạm đối với lô hàng khá tinh vi khi các đối tượng có dấu hiệu "xẻ lẻ" điện thoại thành phẩm thành linh kiện, phụ kiện. Tuy nhiên, các linh kiện, phụ kiện này chỉ được chia làm 2- 3 bộ phận, được đánh số và chỉ qua vài thao tác đơn giản là lắp ráp thành một điện thoại hoàn chỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem