Buồn vì chia điểm với Arsenal, Solskjaer chỉ rõ điểm yếu của M.U

Tú Phạm Thứ ba, ngày 01/10/2019 06:47 AM (GMT+7)
HLV Solskjaer đã vô cùng thất vọng vì M.U không thể đánh bại Arsenal ở trận đấu tại Old Trafford diễn ra đêm qua, rạng sáng nay.
Bình luận 0

Tiếp đón Arsenal ở trận đấu muộn nhất vòng 7 Premier League, M.U đã có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Scott McTominay ở phút 45. Phút 58, Aubameyang đã chọc thủng lưới thủ môn David de Gea, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Tưởng chừng M.U đã thoát thua ở tình huống này nhưng VAR đã can thiệp kịp thời. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Kevin Friend đã công nhận bàn thắng cho Arsenal vì xác định Aubameyang không việt vị khi băng xuống nhận đường chuyền của Bukayo Saka trước khi ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu được chờ đợi nhất vòng 7 Premier League.

img

HLV Solskjaer thất vọng vì đội nhà không ghi được thêm bàn để kết liễu đối thủ

Sau trận hòa 1-1 với Arsenal, HLV Solskjaer tỏ ra vô cùng thất vọng vì đội bóng của ông không ghi được thêm bàn thắng sau khi dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0.

“Chúng tôi đã ghi bàn dẫn trước 1-0 nhưng không thể có bàn thắng thứ 2 như mong muốn. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa này chúng tôi không thể ghi bàn thắng thứ 2 sau khi dẫn trước đối phương với tỷ số 1-0.

Đây là vấn đề và là bài học mà tất cả cầu thủ của tôi phải rút kinh nghiệm. Tôi rất thất vọng vì chúng tôi không thể chọc thủng lưới đối thủ lần thứ 2 sau khi dẫn trước. Chúng tôi cần phải lạnh lùng hơn nữa để có thể kết liễu đối thủ”, nhà cầm quân Na Uy buồn bã nói về điểm yếu của M.U từ đầu mùa này.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Solskjaer cho rằng M.U xứng đáng được hưởng 1 quả penalty ở tình huống hậu vệ của Arsenal là Kolasinac đã để tay chạm bóng trong vòng cấm. Nhà cầm quân Na Uy bất bình vì trọng tài không tham khảo VAR ở tình huống này.

“Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng được hưởng penalty. Nếu không chắc chắn bạn (trọng tài) nên cho dừng trận đấu để tham khảo VAR. Như tất cả CĐV M.U đã chứng kiến thì đó rõ ràng là pha chơi bóng bằng tay và một quả penalty”, HLV Solskjaer nói với vẻ thất vọng.

Để hòa Arsenal, M.U bị đẩy xuống thứ 10 trên BXH Premier League sau 7 vòng. “Quỷ đỏ” bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 12 điểm trên BXH (9 so với 21 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem