Bưu chính

  • Dân Việt - Ngày 6.3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ GD-ĐT đã trao quyết định cho phép trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được mở ngành đào tạo An toàn thông tin trình độ đại học.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Càng gần Tết, những nhân viên ở Bưu cục Trung Đông (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) càng tất bật. Việc chuyển, nhận thư từ, bưu kiện, tiền nong, hàng Tết những ngày này nhiều gấp ba ngày thường.
  • (Dân Việt) - Qua kiểm tra, hơn 30 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế và Trường Trung học Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin (TP. Mỹ Tho) bị viêm da do kiến khoang đốt.
  • (Dân Việt) - Cục Thống kê TP.Hà Nội ngày 21.11 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Hà Nội tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2011.
  • Dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện được thí điểm từ đầu tháng 9.2011 đến nay đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Do đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam sẽ kiến nghị Chính phủ cho triển khai chính thức dịch vụ này.
  • (Dân Việt) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng 0,85% so với tháng 9. So với tháng 12.2011, chỉ số này đã tăng 6,02% và so với tháng 10.2011 tăng 7%.
  • Dân Việt - Giới truyền thông hôm 11.9 cho rằng, lý do khiến Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Cải cách Bưu chính Tadahiro Matsushita tìm tới cái chết là vì chuyện tình cảm.
  • Dân Việt - Giới chức Nhật Bản hôm 10.9 thông báo, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Cải cách Bưu chính nước này - ông Tadahiro Matsushita đã tử vong tại nhà riêng, mà nguyên nhân có thể là do tự sát.
  • Trường hợp khách hàng không đăng ký thông tin thuê bao hoặc cung cấp thông tin không chính xác bị chấm dứt hoạt động.
  • (Dân Việt) - Dự kiến, trong tháng 7 này, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.