CPI tháng 10 tăng 0,85%

Thứ năm, ngày 25/10/2012 08:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng 0,85% so với tháng 9. So với tháng 12.2011, chỉ số này đã tăng 6,02% và so với tháng 10.2011 tăng 7%.
Bình luận 0

Bình quân 10 tháng đầu năm 2012, chỉ số giá tháng 10 tăng 9,66%. Như vậy, so với mức tăng 2,2% của tháng 9 thì CPI tháng 10 đã giảm tốc đáng kể.

Dịch vụ y tế vẫn là tâm điểm khiến chỉ số giá tăng cao. Tháng 10, chỉ số giá của nhóm này tăng 5,59% so với tháng 9, trong đó nhóm dịch vụ y tế tăng 7,78%. Nhóm hàng duy nhất có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông, tiếp tục giảm 0,02%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,09% so với tháng trước, bình quân 10 tháng tăng 10,9% so với bình quân năm 2011.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng chung, tăng 0,29%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,37%, thực phẩm tăng 0,28% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,27%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem