BXH UEFA: Real vô đối ở châu Âu, M.U xếp tận 20

Đông Hưng (Theo Sport Keeda) Thứ năm, ngày 13/08/2015 07:00 AM (GMT+7)
Mới đây, UEFA đã công bố BXH hệ số các CLB hàng đầu châu Âu. Theo đó, Real Madrid vẫn đứng số 1, bất chấp họ vừa trải qua một mùa giải trắng tay. Trong khi đó, M.U tụt xuống xếp tận thứ 20.
Bình luận 0

Rạng sáng qua, Barcelona đã vượt qua Sevilla với tỷ số 5-4 để giành Siêu cúp châu Âu 2015. Tuy nhiên, chiếc cúp thứ 4 trong vòng 3 tháng trở lại đây cũng không thể giúp đội bóng xứ Catalan có thể qua mặt Real Madrid trên BXH hệ số các CLB hàng đầu châu. Theo thông báo mới nhất từ UEFA, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là CLB số 1 ở Lục địa già.

img

Thành tích tại Champions League quyết định tới thứ hạng tại BXH hệ số của UEFA.

Real Madrid có 142.814 điểm, trong khi Barcelona mới có 132.814 điểm, xếp hạng 3, kém cả Bayern Munich, đội có 135.092. Nhiều người sẽ bất ngờ với BXH mà UEFA vừa công bố vì Real Madrid vừa trải qua một mùa giải trắng tay toàn diện. Tuy nhiên, nó sẽ là hợp lý nếu biết rằng, UEFA dựa trên thành tích ở 5 mùa gần nhất để tính điểm tích lũy. Trong 5 mùa gần nhất, có đến 4 lần Real Madrid lọt vào các trận bán kết Champions League cùng 1 lần đăng quang.

Đứng ở vị trí thứ 4 là Chelsea với 119.756 điểm. Đội bóng thành London vượt trội hơn so với các đối thủ còn lại là nhờ chức vô địch Champions League đầy bất ngờ dưới thời HLV Roberto Di Matteo. Còn mùa trước, khi được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, họ dừng bước ngay từ vòng 1/8. Thực tế, số điểm của Chelsea đã giảm đáng kể so với cách đây 1 năm.

Trong khi đó, M.U có một sự tuột dốc thảm hại khi rơi xuống xếp tận 20 với 66.756 điểm. Họ đứng dưới cả những Bayer Leverkusen, Basel, Napoli, Zenit, Benfica, Schalke, Valencia và thậm chí cả đại kình địch Man City. Dễ hiểu thôi, mùa trước “Quỷ đỏ” vắng bóng ở Champions League và khiến họ bị trừ rất nhiều điểm, đồng thời tụt tới 10 bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực ra thì so với Liverpool, M.U vẫn còn được an ủi chán. Đội chủ sân Anfield thậm chí còn không có tên trong tốp 25 do nhiều năm liền vắng bóng ở đấu trường số 1 châu Âu. Thay thế họ nằm trong nhóm 5 đội bóng Anh có tên trong BXH hệ số châu Âu là Tottenham. Đội bóng chủ sân White Hart Lane có 59.756 điểm.

Thứ hạng          CLB                         Quốc tịch              Điểm (2011/12 tới 2015/16)

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem