Cá chép chưa kịp về trời đã chết ngửa giữa mặt hồ đầy tro vàng mã

Phan Anh Thứ hai, ngày 28/01/2019 12:23 PM (GMT+7)
Dù lực lượng dọn vệ sinh được bố trí tại các hồ dân sinh, nhưng không thể vớt xuể lượng rác thải người dân ném xuống. Nhiều cá chép đỏ chết nổi trên mặt hồ, xung quanh đầy tro rác vàng mã, bát hương.
Bình luận 0

Clip: Nhiều cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đa chết nổi giữa hồ

Thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời là truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, vào ngày này, vấn nạn ô nhiễm vẫn luôn nhức nhối.

Thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời là truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, vào ngày này, vấn nạn ô nhiễm vẫn luôn nhức nhối.

Tại các điểm thả cá, các đơn vị môi trường đô thị luôn phải bố trí biển

Tại các điểm thả cá, các đơn vị môi trường đô thị luôn phải bố trí biển "thả cá không thả túi nilon" cùng các thùng rác to và người hướng dẫn, dọn dẹp.

Tuy nhiên, lượng người cố tình thả rác gây ô nhiễm vẫn rất lớn. Mặt hồ Thủ Lệ, quận Ba Đình, đầy ắp rác thải: tro vàng mã, tàn hương...

Dù được nhắc nhở, nhưng rất nhiều người vẫn cố tình thả rác gây ô nhiễm. Mặt hồ Thủ Lệ, quận Ba Đình, đầy ắp rác thải: tro vàng mã, tàn hương... trôi nổi.

Ven hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, ngập tràn túi nilon, bát hương, hay thậm chí là cả bàn thờ, hoa cúng... của ngày Táo quân.

Ven hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, ngập tràn túi nilon, bát hương, hay thậm chí là cả bàn thờ, hoa cúng... của ngày Táo quân.

Thậm chí, sau khi tái đảo bát nhang, dọn dẹp ban thờ, nhiều người dân còn ném cả ban thờ và bát hương cũ xuống hồ.

Thậm chí, sau khi tái đảo bát nhang, dọn dẹp ban thờ, nhiều người dân còn ném cả ban thờ và bát hương cũ xuống hồ.

Lực lượng dọn vệ sinh tại hồ Hoàng Cầu cho biết, do số công nhân ít, mà lượng rác quá lớn nên không thể làm xuể. Riêng sáng 23 tháng chạp, 4 công nhân đi dọn quanh hồ, nhưng cứ dọn xong, quay lại, lượng rác lại nổi lên như cũ.

Lực lượng dọn vệ sinh tại hồ Hoàng Cầu cho biết, do số công nhân ít, mà lượng rác quá lớn nên không thể làm xuể. Riêng sáng 23 tháng Chạp, 4 công nhân đi dọn quanh hồ, nhưng cứ dọn xong, quay lại chỗ vừa dọn, lượng rác do người dân ném xuống lại đầy lên như cũ.

Hàng đàn cá chép đỏ phải bơi lội giữa dòng nước ô nhiễm.

Hàng đàn cá chép đỏ phải bơi lội giữa dòng nước ô nhiễm.

Thậm chí, nhiều chú cá chưa kịp chở ông Táo về trời, thì đã chết ngửa giữa đống tro rác.

Thậm chí, nhiều chú cá chưa kịp chở ông Táo về trời thì đã chết ngửa giữa đống tro rác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem