-
Tất cả các đơn vị kinh doanh quanh Hồ Tây sẽ được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để thống kê số lượng cống xả thải, lượng nước thải đang đổ vào hồ hiện nay.
-
Tình hình ô nhiễm nghiêm trọng ở Hồ Tây đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, không đợi khi cá chết bất thường xảy ra.
-
Trước khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường ở hồ Tây, đại diện Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây đã phải gõ cửa các đơn vị sản xuất, kinh doanh quanh hồ để “xin nước thải”.
-
Qua khảo sát sơ bộ, Ban quản lý hồ Tây (Hà Nội) nhận thấy có khoảng 30 cống xả thẳng nước thải xuống hồ, trong đó có 7 cống lớn, hơn 20 cống nhỏ.
-
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, công bố rộng rãi cho nhân dân.
-
Ngày 3.10, cá tại Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chết và tiếp tục nổi trắng hồ với số lượng nhiều hơn hai ngày vừa qua. UBND TP Hà Nội cảnh báo: Khi chưa có kết luận về nghi vấn cá nhiễm độc, người dân không sử dụng cá chết tại hồ Tây làm thực phẩm.
-
Hiện tượng cá chết trắng mặt Hồ Tây đã từng xảy ra nhiều lần, các nhà khoa học loại trừ nguyên nhân do thời tiết.