• “Chị ấy mặc bộ đồ mỏng tanh, lộ cả ngấn mỡ bụng, nước hoa thơm phức... Em hoảng lắm, toan xin về, nhưng chị ấy nói thẳng: Chịu khó chiều, chị sẽ tăng lương".
  • Sinh viên làm thêm ca tối, ca đêm kiếm tiền, không chỉ tăng thêm thu nhập mà tận dụng được thời gian thời gian ban ngày cho nhiều việc khác. Thế nhưng, việc đi tối về khuya lại luôn đi kèm với nhiều mối rắc rối, đôi khi là hiểm họa.
  • (Dân Việt) - Euro là dịp tốt để cánh công nhân nghèo các khu công nghiệp có được niềm vui miễn phí. Nhưng lúc này, họ cũng phải hưởng niềm vui ấy trong eo hẹp, khó khăn...
  • Phụ nữ làm việc ca đêm có khả năng tăng 40% nguy cơ bị ung thư vú so với những người bình thường. Với những phụ nữ làm việc ít nhất 3 ca đêm trong một tuần và làm suốt 6 năm thì nguy cơ này sẽ tăng gấp đôi.
  • (Dân Việt) - Lực lượng công an đã đã kịp thời đến giải cứu tài xế và các công nhân.
  • Dân Việt - Một phụ nữ đã đe dọa sẽ cho nổ 10 chiếc máy bay bởi vì cô... ghét chồng của mình làm việc vào ban đêm.
  • Dân Việt - “11.11.11 có nghĩa là một chồng, một vợ, một tâm hồn, ý nói tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn đời”, cô nữ y tá người Malaysia giải thích khi quyết định sẽ lên xe hoa vào ngày 11.11.2011.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.9, ông Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết đã hoàn tất và nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phạm Tuyên, theo yêu cầu của Bộ VH-TT-DL.
  • Tính đến chiều 11.9, tình trạng của cháu Nam đã chết lâm sàng nhưng tim còn đập.
  • (Dân Việt) - Khoảng 19 giờ ngày 3.8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 8 công nhân của Công ty CP Dược Hậu Giang (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trong tình trạng bị đa chấn thương.