Cả làng đổ xô xem hội trai tráng đánh hổ giữa tâm bão virus corona

Trọng Hiếu Thứ ba, ngày 04/02/2020 11:19 AM (GMT+7)
Sau 6 năm háo hức chờ đợi, người dân La Cả phấn khởi xem trai tráng săn bắt hổ trong ngày hội làng, bất chấp trời mưa và dịch bệnh corona đang diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Video: Lễ hội "Dâng hổ thật, đánh hổ giả" tại làng La Cả.

img

Tối 3/2, theo thông lệ cứ 5 năm 1 lần, hội Đánh hổ làng La Cả (Hoài Đức, Hà Nội) được mở ra để tưởng niệm Lạc tướng Đương Cảnh Công thời vua Hùng thứ XVIII - người có công giết hổ cứu dân và được tôn làm Thành hoàng làng năm xưa.

img

Để tái hiện tích xưa, một nam thanh niên trong làng khoác bộ da hổ tượng trưng, đóng giả chúa Sơn lâm giao chiến với đoàn thợ săn mang theo đao kiếm, giáo mác và trống chiêng do vị tướng lãnh đạo tại một khu rừng giả định được dựng lên ở trong đình làng.

img

Sau một hồi, con hổ dữ bị trọng thương, lao ra ngoài. Đoàn săn đuổi theo, tiếng hò reo vang dậy.

img

Khi con hổ gục xuống, đoàn thợ săn mang xác hổ về để người dự hội thi nhau xô vào dẫm, giằng xé lốt hổ, biểu thị sự trừng phạt, đồng thời, lấy được một mảnh lốt để “làm khước”.

img

Ngoài sân đình, đầu và da một con hổ thật được đặt sẵn trên kiệu để chuẩn bị cho màn rước kiệu. Dân làng cho biết, đã duy trì được truyền thống này 126 năm nay vào mỗi dịp mùng 7 đến 11 tháng giêng âm lịch. Tuy nhiên, hội năm nay có chút khác biệt là được mở sau 6 năm kể từ lần trước do năm ngoái đình làng được tu sửa lại.

img

Sau khi tất cả các đội rước lễ vào vị trí, kiệu của Đức Thành Hoàng làng Đương Cảnh Công bắt đầu được rước ra khỏi đình.

img

Trên kiệu, bộ da hổ thật được đặt dưới ghế ngồi của Đức Thành Hoàng làng. Theo lời kể của dân làng, đây chính là xác của con hổ lang vàng mép bị sa bẫy tại làng La ngày xưa.

img

Kiệu của Đức Thành Hoàng làng được 16 trai làng khiêng và 16 người phụ tá.

img

Theo sau là Kiệu Bà Lớn, Kiệu Bà Bé, 2 phu nhân của Đức Thành Hoàng, người có công dẫn đường đi tìm hổ để diệt, mỗi kiệu có 8 thôn nữ khiêng và 8 người phụ tá.

img

Tham gia rước lễ tại hội làng, em Bùi Thị Loan (đội rước lễ tổ dân phố Hoàng Hanh) chia sẻ, do năm nay hội làng tổ chức đúng lúc đang có dịch Corona nên em cũng như các thành viên khác có chút lo lắng. "Rất may là làng em chưa có ai bị ghi nhận nhiễm virus corona, và cũng 6 năm rồi hội mới lại tổ chức, cả làng đã háo hức chờ đợi nên em muốn tham gia hết mình để mang đến một tinh thần lễ hội đúng nghĩa cho làng", Loan nói thêm.

img

Đoàn rước đi đến đâu, dân làng bám theo xem chật cứng nơi đó. Dù đang có dịch corona nhưng tất cả các thành viên trong đoàn rước và hầu hết dân trong làng đều không đeo khẩu trang để giữ đúng tinh thần lễ hội.

img

Ngoài ra, đoàn rước có rất đông các em nhỏ tham gia vào nghi thức tế lễ của làng.

img

Trời đổ mưa trên đường rước lễ, các thành viên trong đoàn phải mặc áo mưa giấy, che ô,...

img

Các thành viên trong ban nhạc mặc áo mưa, đồng thời bọc kín nhạc cụ bằng túi nilong để tránh mưa ướt nhưng không một ai đeo khẩu trang.

img

Tuy nhiên cũng có không ít người dân vẫn cẩn thận mang theo khẩu trang y tế đề phòng dịch bệnh. Nói về việc lễ hội diễn ra bình thường giữa lúc dịch Corona đang phức tạp và Thủ tướng đã ra chỉ thị ngừng mọi lễ hội chưa diễn ra, ban tổ chức cho biết, thực tế làng đã khai hội từ mùng 7 âm lịch, tức 2 ngày trước khi Thủ tướng ra chỉ thị nên vẫn được tiếp tục.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân giân Nguyễn Hùng Vĩ, một khi Thủ tướng đã ra chỉ thị ngừng các lễ hội chưa khai mạc thì các địa phương nên làm đúng theo chỉ thị để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong trường hợp của làng La Cả, do làng đã khai hội từ trước nên có thể xem là trường hợp ngoại lệ, việc tiếp tục làm hội đánh hổ là có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên việc tổ chức lễ hội vào thời điểm này vẫn là không nên, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra. Theo ông Vĩ, các địa phương cần chấp hành nghiêm túc, dừng mọi lễ hội, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng để đảm bảo cho kế hoạch phòng tránh dịch corona của cả nước diễn ra hiệu quả.

Mới đây, để tiếp nhận các thông tin về phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại đường dây nóng.

Ba số điện thoại đường dây nóng gồm: 0969082115; 0949396115; 0916865570. Sở Y tế Hà Nội cũng cung cấp email: gsdich2020@gmail.com để tiếp nhận thông tin từ người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem