Cà Mau: Khởi tố người đàn ông đi đầu thú "chém chết người"

Ngọc Quyên Thứ tư, ngày 30/12/2020 11:49 AM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi "Giết người".
Bình luận 0

Liên quan đến vụ người đàn ông đi đầu thú "chém chết người", ngày 30/12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 22h15 ngày 24/12, ông Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) đến Công an huyện Đầm Dơi đầu thú.

Theo đó, ông Mộc chỉ nói "tôi chém chết người rồi", đồng thời ông Mộc có thái độ hoảng loạn, co giật và không trình báo gì thêm.

Cà Mau: Khởi tố người đàn ông đi đầu thú "chém chết người" - Ảnh 1.

ảnh minh họa.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã về địa phương nơi ông Mộc cư trú, đến nhà ông N.V.G (cha ruột ông Mộc, ở cách nhà ông Mộc khoảng 50m), phát hiện ông N.H.Đ (57 tuổi, anh ruột ông Mộc) nằm chết trên bộ ván phía sau nhà. Khi kiểm tra thì lực lượng công an phát hiện trên người ông Đ có nhiều vết thương.

Riêng ông Mộc, sau khi đến cơ quan công an đầu thú, ông được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi thăm khám.

Cũng theo nguồn tin, ông Mộc có tiền sử của bệnh động kinh. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem