'Cá ngày tận thế' dài gần 5m dạt vào bãi biển dấy lên lo sợ về thảm họa này

Minh Nhật (theo NY Post) Chủ nhật, ngày 13/11/2022 12:05 PM (GMT+7)
Người dân địa phương kinh ngạc khi thấy cá Oarfish hay còn được gọi là cá "ngày tận thế" vì được cho là dấu hiệu của trận động đất lớn sắp xảy ra, dài tới 4,6m dạt vào bãi biển Chile, theo New York Post.
Bình luận 0
'Cá ngày tận thế' dài gần 5m dạt vào bãi biển dấy lên lo sợ về thảm họa này - Ảnh 1.

Cá Oarfish được xem là "điểm xấu" ở nhiều nơi. Ảnh New York Post

Cá Oarfish có nhiều biệt danh bao gồm "rồng biển", cá "đai vua", cá "ngày tận thế"... vì từ lâu nó được xem là điềm xấu trên đại dương.

Việc một con cá Oarfish dài tới 4,6m vốn sống ở sâu dưới đáy biển dạt vào bờ đang gây sóng gió trên mạng khi người xem lo lắng về một cơn địa chấn có thể xảy ra, Jam Press cho biết.

Con cá Oarfish khổng lồ - loài cá có xương lớn nhất thế giới, có khả năng dài tới 17 mét, nặng đến 270 kg - dạt vào bờ biển Isla Talcán thuộc quần đảo Desertores của Chile. Người dân đã quay lại video về loài cá vốn sống nơi đáy sâu dưới biển được cho là có thể dự đoán động đất, có vảy bạc, vây mỏng có màu cam rực lửa từ đầu đến đuôi.

Cá Oarfish đặc biệt hiếm khi được nhìn thấy và do đó, nhiều người tin rằng việc loài cá này mắc cạn là dấu hiệu cho thấy một trận động đất sắp xảy ra.

"Động đất sắp xảy ra", một người bình luận trên Twitter.

“Ở Chile, con cá đó là dấu hiệu của điềm xấu”, một người nhận xét.

'Cá ngày tận thế' dài gần 5m dạt vào bãi biển dấy lên lo sợ về thảm họa này - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video cho thấy con cá Oarfish dạt vào bờ biển Chile. Ảnh New York Post.

Những niềm tin mê tín như vậy dựa trên truyền thuyết ở Nhật Bản, trong đó nói rằng những sinh vật phù du mảnh mai sống dưới đáy biển sâu sẽ cố trồi lên mặt nước và bơi vào bờ bất cứ khi nào chúng cảm thấy sắp có thảm họa xảy ra.

Jam Press đưa tin, trước trận động đất và sóng thần ở Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, người dân đã chứng kiến hiện tượng hàng chục con cá Oarfish nổi lên bờ trong hai năm trước khi thảm họa xảy ra, Jam Press đưa tin.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã tìm cách xua tan niềm tin mê tín trên. Hiroyuki Motomura, giáo sư ngư học tại Đại học Kagoshima giải thích: “Mối liên hệ giữa cá Oarfish với các báo cáo về hoạt động địa chấn đã có từ nhiều năm trước, nhưng không có bằng chứng khoa học nào về điều này. Vì vậy tôi không nghĩ mọi người cần phải lo lắng. Tôi tin rằng những con cá này có xu hướng nổi lên mặt nước khi tình trạng thể chất của chúng kém đi, chúng nổi lên theo dòng nước và đó là lý do tại sao chúng thường đã chết khi được tìm thấy".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem