Cả người tố và bị tố "bán người" đều cầm mạng đánh bạc?

Chủ nhật, ngày 03/03/2013 13:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Liên quan đến vụ 2 thanh niên bị tố cáo bán người sang Campuchia, theo điều tra xác minh của công an, cả người tố và người bị tố đều cầm mạng đánh bạc và bị bắt giữ tại Campuchia, gia đình phải chuộc về.
Bình luận 0

Ngày 3.3, thượng tá Nguyễn Văn Phạm - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn công an tỉnh Long An cho biết, Công an huyện Tân Thạnh đã điều tra xác minh làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Liên (ngụ ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh) tố cáo 2 thanh niên ở huyện này “bán” con bà sang Campuchia. Theo đó, cả người tố và người bị tố đều cầm mạng đánh bạc và bị bắt giữ tại Campuchia, gia đình phải chuộc về.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ ngày 26.1, Thái Trường An (SN 1995, con bà Liên) làm công nhân ở Bình Dương về nhà ăn Tết. Khi ra quán nước chơi thì An gặp 2 người bạn tên Nguyễn Quốc Cường, 16 tuổi, học sinh trường THPT Tân Thạnh và Châu Long Hậu, 19 tuổi, là cậu ruột của Cường (cả 2 cùng ngụ ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh).

img
Anh Thái Trường An và bà Nguyễn Thị Liên

Cả 3 bàn nhau qua casino Campuchia đánh bài kiếm tiền chơi tết. Cả 3 đi trên 2 xe gắn máy, khi ra tới thị trấn Tân Thạnh thì Cường gửi xe, còn An đem cầm xe lấy 2 triệu đồng. Cả 3 lên xe buýt đến cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa. Từ đây họ tiếp tục thuê xe ôm chở qua cửa khẩu Campuchia. Vào casino, Hậu cầm một vòng vàng 18K lấy 1,5 triệu đồng chơi bài. An, Hậu đánh một lúc thì thua sạch túi, hết tiền cả 3 quay về thị trấn Tân Thạnh nhậu và nghỉ trọ qua đêm.

Đến 14h ngày 27.1, An, Cường, Hậu lại sang casino ở Campuchia rồi vào đây nghỉ ngơi. Khoảng 9 giờ ngày 28.1, An, Hậu vào trong casino cầm mạng, An cầm 3.000 USD tương đương 66 triệu đồng, Hậu cầm 2.000 USD tương đương 44 triệu đồng chơi tới chiều thì thua sạnh túi, bị bảo vệ sòng bạc bắt giữ.

Ngày 2.2, anh Châu Long Hiếu (anh ruột Hậu) đem 42 triệu đồng chuộc Hậu về. 4 ngày sau, gia đình An đem 88 triệu đồng chuộc An về. Hiện công an huyện Tân Thạnh lập hồ sơ để có biện pháp xử lý 3 con bạc sang đánh bạc ở Campuchia.

Ngày 3.3, trao đổi với PV Dân Việt, anh Thái Trường An khẳng định, việc mình bị lừa như đơn tố cáo là đúng sự thật. Cả anh An và bà Liên đều cho rằng, nếu không bị lừa thì họ đã không làm đơn tố cáo. Hiện anh An chưa đi làm ở Bình Dương để chờ kết quả xử lý của công an…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem