Ca nô cảnh sát đường sông Bình Dương đâm... đồng nhiệm TP HCM

Linh Đan-Quốc Ngọc Thứ sáu, ngày 03/10/2014 19:43 PM (GMT+7)
Chiều 3.10, đại tá Võ Văn Vân – Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (PC68, Công an TPHCM) cho biết, các chiến sĩ bị thương trong vụ 2 ca nô của PC68 TPHCM và PC68 Bình Dương tông nhau đang được điều trị, sức khỏe đã tạm ổn.
Bình luận 0

Đại tá Vân cho biết, người bị thương nặng trong vụ đâm va là cán bộ thuộc PC68 TPHCM. Hiện những người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện 30.4, TPHCM.

Theo đại tá Vân, do vụ việc xảy ra trên sông Sài Gòn nhưng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương nên Công an Bình Dương sẽ trực tiếp thụ lý, xử lý theo quy định. Hiện ông Vân cũng chưa rõ vụ việc như thế nào và vẫn đang chờ kết quả điều tra.

img 

Cảnh sát giao thông đường thủy của Bình Dương hoạt động gần khu vực cảng Bà Lụa trên sông Sài Gòn

Thông tin ban đầu, lúc 19h30 ngày 2.10, một số cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát đường thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong số này, có người bị gãy xương, thủng phổi, tràn dịch màng phổi.

Ngày 3.10, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Tiền Thanh Liêm - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 30 Tháng 4 TP.HCM - cho biết, vào lúc 22h40 đêm 30.9 bệnh viện có tiếp nhận 1 ca tai nạn đường thủy.

Bệnh nhân là đại úy Ngô Văn Công (49 tuổi), công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an TP.HCM, nhập viện trong tình trạng gãy xương sườn, tràn khí màn phổi. Ngay lập tức đại úy Công đã được các bác sĩ mổ cấp cứu, xử lý dẫn lưu khí màn phổi. Đến nay, sau 3 ngày được chăm sóc điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đại úy Công đã phục hồi đáng kể, các dấu sinh hiệu ổn định.

Theo bác sĩ Liêm, ngoài ca tai nạn của đại úy Công nhập viện, đến nay bệnh viện vẫn chưa tiếp nhận thêm ca tai nạn đường thủy nào khác.

Đến tối ngày 3.10,  trao đổi với một số  cơ quan báo chí qua điện thoại, Đại tá Trần Minh Hữu, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương từ chối cung cấp thông tin chi tiết vụ việc, vì chưa có chỉ đạo của cấp trên. Ông Hữu cho hay chưa cung cấp cho cơ quan báo chí nào cả.

Trong khi đó, nguồn tin từ TP. HCM cho hay vụ hai ca nô của thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường thủy  (PC68) và cano cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Bình Dương đã tông nhau là sự việc có xảy ra.  Vụ va chạm giữa hai ca nô làm đại úy Nguyễn Văn Đông, chiến sỹ thuộc PC68 bị thương nhập viện điều trị tại Bệnh viện 30/4 (TP.HCM) trong tình trạng chấn thương khá nặng, gãy xương sườn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem