"Ca sĩ An Giang chỉ yêu ai kiếm 100 triệu/tháng" cháy túi vì đồ hiệu

Anh Đào Thứ hai, ngày 14/01/2019 19:57 PM (GMT+7)
Ca sĩ Phương Trinh Jolile kể về lần mua sắm đồ hiệu "điên cuồng nhất" thời thanh xuân.
Bình luận 0

img

Trong sự kiện mới đây, Phương Trinh Jolie diện những thiết kế mới nhất trong BST Thu Đông của Kenzo

Cũng như hàng triệu chị em khác, ca sĩ An Giang - Phương Trinh Jolie cho biết cô rất thích đồ hiệu. Có đoạn thời gian mê quá, mang hết tiền cát-xê đi mua sắm tới mức cháy túi. Tuy nhiên, giờ đây, cô đã tự mình tiết chế, vì không muốn bản thân trở thành nô lệ của đồ hiệu hay shopping.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Phương Trinh Jolie thoải mái tiết lộ về số tiền cô từng "nướng" cho đồ hiệu:

Chị bảo từng có lúc chi hết cát-xê để mua hàng hiệu cho thỏa thích, con số đó có lên tới tiền tỷ không?

Vài trăm triệu thì có chứ tiền tỷ thì chưa. Có lúc vung tay shopping, quẹt sạch thẻ thì cũng tầm 500-600 triệu, nhưng về tôi thấy mình không thực sự thích những món đó nên đã bán lại cho bạn bè, người thân.

Chi nhiều như vậy, số lượng giày dép, túi xách hàng hiệu của chị giờ đã tăng lên con số bao nhiêu?

Tôi bán bớt nên giờ chỉ khoảng hơn trăm món thôi. Lúc trước tôi cũng mua quần áo nữa nhưng thấy phí vì mặc 1, 2 lần là chán rồi, không muốn mặc nữa. Nên sau này tôi chỉ mua phụ kiện như giày dép, túi xách, đồng hồ, thắt lưng và trang sức. Còn quần áo thì mua của NTK và các thương hiệu vừa túi tiền.

Trong tủ đồ của mình, chị "cưng" món hàng hiệu nào nhất?

Hiện tại, tôi cưng chiếc túi Hermes màu đỏ của mình nhất. Tôi đã phải để dành khoảng nửa năm mới mua được. Chiếc túi này có giá khoảng 300 triệu đồng. 

img

img

Túi xách hàng hiệu trị giá 300 triệu đồng của Phương Trinh Jolie

Toàn tiêu tiền trăm triệu cho hàng hiệu nhưng đôi khi lại không ưng, chị có tiếc nuối không? 

Tiếc chứ vì tiền mình khổ cực làm ra mà. Nhưng cái gì cũng đã qua rồi, cái tuổi nông nổi ấy. Bây giờ, tôi mua sắm kỹ lắm, thích lắm món gì đó trên 100 triệu thì phải nghĩ xem món đó mình sẽ kết hợp được với nhiều đồ khác hay không và dùng xong bán lại lỗ nhiều không (cười).

Tôi thích túi xách lắm nhưng mà tủ đồ không đủ to để chứa hết nên tôi đã bán bớt, chỉ để lại những kiểu mình thích nhất thôi. Và tôi dùng tiền đó bù thêm vào mua túi mới ra. Cứ vậy, vừa thoã mãn được nhu cầu làm đẹp, đúng trend mà không bị phung phí tiền.

Phụ kiện chị bán lại để mua mới, còn quần áo thì sao, khi chỉ mặc 1-2 lần?

Bây giờ, tôi không mua quần áo hiệu vài nghìn đô-la nữa mà chỉ mặc đồ của NTK Việt hoặc những hiệu cơ bản như Zara, H&M, F21... Tôi vẫn mua những thứ mình thích, sử dụng vài lần là bán lại cho những bạn có nhu cầu với giá ổn hơn và lại tái đầu tư vào những món đồ mình thích.

Với đồ hiệu, nếu sử dụng một thời gian thấy chán, có thể bán lại để dùng tiền đó mua những thứ khác. Đó là một lợi ích, không hề phung phí tí nào.

Không diện đồ hiệu nghìn đô, chị có thấy mình bị thua thiệt đẳng cấp khi lên thảm đỏ?

Nhu cầu con người ở xã hội hiện đại đã tăng lên là "ăn ngon, mặc đẹp" thay vì "ăn no, mặc ấm". Đồ hiệu chỉ đơn giản là món đồ có thiết kế đẹp, dẫn dầu xu hướng thời trang thế giới và sử dụng rất bền. Nó không hoàn toàn nói lên đẳng cấp. 

Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn cảm giác xốn xao với đồ hiệu. Nghĩa là Trinh vẫn tự thưởng cho bản thân những món đồ thích hợp chứ không nhắm mắt mua theo ý thích mà chưa tính toán mọi thứ như trước nữa. Tôi bây giờ mua sắm có lý trí hơn rồi."

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

img

img

img

Phương Trinh Jolie thường dùng trang phục của các NTK trong nước

”Ca sĩ An Giang chỉ yêu ai kiếm 100 triệu/tháng” nói gì khi bị chê mặc lố lăng?

Phương Trinh Jolie nói bản thân mặc hoàn toàn phù hợp hoàn cảnh, không phản cảm, lố lăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem