Ca sĩ Ngọc Khuê chuẩn bị kết hôn lần hai với chồng kém vài tuổi

Thứ năm, ngày 29/12/2016 14:34 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ Ngọc Khuê dự tính tổ chức đám cưới với người yêu kém tuổi vào năm sau.
Bình luận 0

Trên trang cá nhân, Ngọc Khuê chia sẻ hình ảnh thử váy cưới kèm lời bình: "Duyên là do trời định, phận là do mình chọn. Ớt (biệt danh của Ngọc Khuê) là dành cho ai biết yêu thương và trân trọng". Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người thân.

Chồng sắp cưới của Ngọc Khuê là Nguyễn Tú. Anh sở hữu một salon tóc, kém cô vài tuổi.

img

Ngọc Khuê và bạn trai Nguyễn Tú.

Nữ ca sĩ từng tâm sự dù ít tuổi hơn, Nguyễn Tú luôn thể hiện là người đàn ông chín chắn và chỗ dựa vững chắc cho cô. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của nữ ca sĩ - bé Tony.

"Chính con trai tôi đề nghị không gọi bạn trai tôi là 'chú' nữa mà gọi là 'ba'. Bạn ấy cũng là người biết cách chơi và gần gũi con trẻ. Tony cũng rất thích đi chơi cùng bạn trai của tôi. Họ nói chuyện hợp nhau lắm. Những lúc tôi buồn, cả hai lại chọc ghẹo để tôi vui. Tôi yên tâm khi thấy hai người có thể chơi được với nhau, chăm được nhau mỗi khi tôi vắng nhà", giọng ca Chuồn chuồn ớt chia sẻ.

img

Nhà thiết kế Đức Hùng được Ngọc Khuê mời làm MC trong tiệc cưới sắp tới.

Nhà thiết kế Đức Hùng - một người bạn thân thiết với Ngọc Khuê - cho biết nữ ca sĩ đã định tổ chức bữa tiệc cưới ấm cúng trong năm nay. Tuy vậy, vì một số lý do của cả hai bên, Ngọc Khuê và chồng sắp cưới tạm hoãn hôn lễ đến năm 2017.

Trong bữa tiệc sắp tới, Ngọc Khuê mời Đức Hùng làm MC. Cô thuyết phục anh nhận lời với lý do anh đã chứng kiến mối tình của họ từ ngày mới quen nhau đến nay, kể cả những khi giận hờn.

img

Ngọc Khuê từng chia sẻ con trai cô - bé Tony - rất hòa hợp với bạn trai mới Nguyễn Tú. Ảnh: HBN.

Nữ ca sĩ lên xe hoa lần đầu năm 2006. Một năm sau, cô sinh con trai. Đến năm 2012, hôn nhân của Ngọc Khuê đổ vỡ. Cô từng tâm sự mình phải mất ba năm để nguôi nỗi buồn. Chính Tony là động lực để nữ ca sĩ đứng vững trong cuộc sống và vượt qua mọi khó khăn.

Ngọc Khuê là con gái của nhạc sĩ kiêm họa sĩ Phạm Ngọc Khôi. Trong ba người con của họa sĩ, cô là người duy nhất theo con đường âm nhạc giống bố. Nữ ca sĩ được khán giả nhớ tới nhiều nhất sau khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2003 với chất giọng giả thanh và cách nhả chữ độc đáo. Các ca khúc được nhớ tới nhiều nhất của cô gồm Bên bờ ao nhà mình, Cặp ba lá, Chuồn chuồn ớt, Người ở người về, Đá trông chồng... Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2004.

Đức Trí (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem