Các CLB V.League được nghỉ Tết bao nhiêu ngày?

Thứ hai, ngày 20/01/2020 17:10 PM (GMT+7)
Mỗi một CLB tại V.League sẽ có một lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý khác nhau. Có đội được nghỉ dài, và cũng có đội có thể... "mât Tết" vì thi đấu.
Bình luận 0

Sau khi giải giao hữu Viettel kết thúc vào chiều 18/1, các CLB Viettel, Quảng Nam, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL đều đã "xả trại", cho cầu thủ về nghỉ Tết. Riêng CLB Than Quảng Ninh sẽ tập thêm đến hết ngày 22/1 (28 tháng Chạp).

Ở chiều ngược lại, B.Bình Dương là đội nghỉ Tết sớm nhất. Sau buổi tập ngày 18/1, toàn bộ cầu thủ đã lên đường về với gia đình.

img

Hà Nội FC.

Hầu hết các CLB sẽ trở lại tập luyện từ ngày 28/1 (mùng 4 Tết). Đối với Than Quảng Ninh, do nghỉ muộn, đội bóng này sẽ hội quân vào ngày 30/1 (mùng 6 Tết).

Trong khi đó, hai CLB đứng đầu tại V.League vừa qua là CLB Hà Nội và CLB TP.HCM vẫn tiếp tục dồn sức thi đấu.

Đội bóng Thủ đô tham dự giải giao hữu Asia Challenge 2020 tại Malaysia đến ngày 20/1 mới về nước, và dự kiến sẽ nghỉ đến 30/1.

Với việc CLB Hà Nội không đủ điều kiện góp mặt ở đấu trường châu lục, giúp CLB TP.HCM - Á quân V.League 2019 - giành quyền thi đấu tại vòng sơ loại AFC Champions League. Ngay từ chiều 18/1, toàn đội đã di chuyển tới Thái Lan đê chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Buriram chiều 21/1.

Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ không nghỉ Tết, và tập luyện liên tục cho đến ngày 25/1 (mùng 1 Tết) trước khi tới Trung Quốc để thi đấu với CLB Shanghai SIPG ngày 28/1 (mùng 4 Tết) trong trận playoff giành vé dự vòng bảng AFC Champions League 2020.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem