CLB V.League nào góp nhiều quân nhất cho U23 Việt Nam?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 04/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Không phải Hà Nội FC hay HAGL, mà cũng chẳng phải SLNA, Viettel mới là CLB V.League đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 gắn liền với 2 CLB là Hà Nội FC và HAGL. Cụ thể, hai đội bóng này đóng góp tới 13 gương mặt trong hành trình đi tới chung kết. Nếu như Hà Nội FC có Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý và Trần Đình Trọng – trung vệ khi ấy thi đấu cho Sài Gòn FC theo dạng cho mượn, thì HAGL có Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường – tiền vệ khi ấy khoác áo Gangwon FC (Hàn Quốc) theo dạng cho mượn.

img

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến - 2 ngôi sao của CLB Viettel trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: IT.

7 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC và 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL đã trở thành nòng cốt giúp U23 Việt Nam tạo tiếng vang tại Thường Châu khi quật ngã những đối thủ sừng sỏ như U23 Australia, U23 Iraq, U23 Qatar và chỉ thua U23 Uzbekistan ở trận cuối cùng.

Tuy vậy, tại VCK U23 châu Á 2020, tình thế đã thay đổi. Hà Nội FC và HAGL đã không còn chiếm ưu thế áp đảo trong danh sách U23 Việt Nam dự giải đấu tại Thái Lan. Ngược lại Viettel trỗi dậy mạnh mẽ với 5 cầu thủ dưới trướng “phù thủy” Park Hang-seo. Một chi tiết thú vị là quân của Viettel trải đều trên 3 tuyến gồm hậu vệ Nguyễn Đức Chiến, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trọng Đại, tiền đạo Trần Danh Trung. Thậm chí con số này có thể là 6 nếu chân sút Nhâm Mạnh Dũng có tên trở lại vào phút cuối cùng.

So với năm 2018, Viettel có trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại, thì lực lượng đội bóng áo lính năm nay có sự thay đổi về chất và lượng. Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Hoàng Đức nhiều khả năng chiếm suất đá chính. Nếu kịp ghi điểm với tướng Park, Nguyễn Trọng Đại hoàn toàn có cơ hội chen chân vào thành phần chính thức U23 Việt Nam. Hai cầu thủ còn lại của Viettel là Nguyễn Hữu Thắng và Trần Danh Trung sẽ đóng vai “nhân tố X” của...

Thực tế, câu chuyện Viettel vượt Hà Nội FC và HAGL để góp quân nhiều nhất cho U23 Việt Nam không quá khó hiểu. Lâu này, đội bóng áo lính vẫn được coi là một trong những cái nôi đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam. Thành tích của Viettel tại các giải trẻ quốc gia đều rất tốt và có nhiều tài năng trẻ của họ góp mặt trong các lứa U của bóng Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem