Các cựu biệt kích Afghanistan chiến đấu cho Nga ở Ukraine, giúp Moscow có được lợi thế đáng gờm

Phương Đăng (theo The Drive) Thứ sáu, ngày 28/10/2022 06:27 AM (GMT+7)
Các cựu chiến binh, đặc biệt là các cựu biệt kích Afghanistan đã được Nga tuyển dụng, đang chiến đấu ở Ukraine, The War Zone đưa tin.
Bình luận 0
Các cựu biệt kích Afghanistan chiến đấu cho Nga ở Ukraine, giúp Moscow có được lợi thế đáng gờm    - Ảnh 1.

Nga được cho là đang cố tuyển dụng các cựu binh và cựu biệt kích Afghanistan. Ảnh Getty

Bị bỏ lại sau cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan năm ngoái, nhiều thành viên từng thuộc lực lượng đặc nhiệm Afghanistan (SOF) trước đây - vốn được Mỹ và đồng minh đào tạo bài bản - giờ đây đang chiến đấu cho Nga ở chiến trường Ukraine, The War Zone dẫn lời một cựu chỉ huy của quân đội Afghanistan cho biết hôm 26/10.

Cụ thể, ông Haibatullah Alizai, chỉ huy của lực lượng SOF ngay trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái cho biết, hàng chục nghìn cựu binh Afghanistan, bao gồm 5.000 thành viên SOF - đã chạy sang Iran để tránh sự trả thù của Taliban. Nhiều người đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn về thu nhập và sự đảm bảo an ninh cho họ lẫn gia đình họ nếu tới Ukraine chiến đấu cho Nga.

Ông Alizai không cho biết, ông không biết chính xác có bao nhiêu cựu binh Afghanistan đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine.

Vị cựu chỉ huy SOF bình luận, việc các cựu binh Afghanistan đặc biệt là SOF, chiến đấu cho Nga ở Ukraine đã mang lại cho Moscow lợi thế đặc biệt.

“Những đội quân này biết tất cả các chiến thuật của phương Tây. Họ biết những công cụ kỹ thuật được quân đội phương Tây sử dụng trên mặt đất và họ biết cách binh lính phương Tây chiến đấu vì họ đã tích lũy được những kinh nghiệm như vậy trong 20 năm qua. Lực lượng Đặc nhiệm là một trong những lực lượng thiện chiến từng chiến đấu hàng ngày ở mọi nơi trên lãnh thổ Afghanistan trong mọi tình huống và mọi thời tiết", ông Alizai cho biết.

Những bình luận của ông Alizai củng cố báo cáo của tạp chí Foreign Policy mới đây rằng các cựu binh Afghanistan đang được Nga tuyển dụng để chiến đấu ở Ukraine.

Foreign Policy dẫn các nguồn tin SOF Afghanistan trước đây cho biết, người Iran và người Nga “đang tuyển dụng các cựu biệt kích và cựu đặc nhiệm Afghanistan ở Iran để tới Ukraine chiến đấu cho Moscow.

Theo Foreign Policy, các cựu binh Afghanistan dễ bị tổn thương và tuyệt vọng đang là mục tiêu tuyển dụng của Moscow. "Bằng cách cung cấp nhà ở, dịch vụ chăm sóc y tế và thực phẩm cho các gia đình cựu biệt kích Afghanistan di tản, Nga đang cố gắng đưa nhóm cựu binh được Mỹ và đồng minh đào tạo bài bản vào cuộc chiến ở Ukraine”, theo Foreign Policy.

Alizai cho biết, lần đầu tiên ông biết về những nỗ lực tuyển dụng cựu binh Afghanistan là cách đây khoảng hai tuần.

Ông Alizai nói: "Họ trốn khỏi Taliban vì họ đang bị săn đuổi ở Afghanistan. Vì vậy, họ phải chạy sang Iran. Chúng tôi đã nhận được một số thông tin rằng, người Iran đang tuyển mộ các cựu biệt kích SOF, các cựu cảnh sát đặc nhiệm đang lưu vong ở Iran”.

Theo ông Alizai, khoảng 40.000 cựu binh Afghanistan đã chạy sang Iran. Trong những tuần gần đây, Alizai đã nhận được nhiều cuộc gọi hơn từ các cựu quân nhân Afghanistan khi họ tìm kiếm lời khuyên về các nỗ lực tuyển mộ của Nga và cuộc chiến của nước này ở Ukraine.

Các cựu quân nhân này được hứa hẹn khoản lương khoảng 1.500 USD mỗi tháng cộng với đảm bảo an ninh cho gia đình của họ.

Các cựu binh cũng nhận được đề nghị đưa “gia đình họ đến các nước khác hoặc Nga để được an toàn.

Thậm chí, cựu binh Afghanistan bị bỏ lại ở trong nước cũng đang được tuyển mộ, ông Alizai nói.

“Tôi nghĩ đó là một lời đề nghị khá tốt cho những người lính không có tiền và đang phải vật lộn để kiếm ăn nuôi gia đình. 1.500 USD là một món hời đối với họ”, ông nói.

Alizai cho biết, việc nắm bắt thông tin chi tiết về hình thức huấn luyện cho cựu binh Afghanistan là rất khó, vì khi họ đến cơ sở huấn luyện, họ đã bị yêu cầu tắt điện thoại.

Alizai cho biết, nhiều cựu quân nhân Afghanistan tại Iran đã nói với ông rằng, Nga muốn tuyển mộ một lực lượng ban đầu gồm khoảng 3.000 cựu binh SOF của Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine, con số sau này có thể sẽ tăng lên tới 5.000 người.

Với kiến thức sâu sắc của họ về các hoạt động tình báo của Mỹ, các cựu binh Afghanistan được cho là có thể tạo ra nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh nước Mỹ nếu họ hợp tác với đối thủ của Washington như Trung Quốc, Nga và Iran, Hạ nghị sĩ Michael McCaul (R-TX) từng cảnh báo.

Hạ nghị sĩ Michael Waltz (R-FL) cũng đồng tình với nhận định trên. Ông nói: “Những biệt kích Afghanistan được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về cách chúng tôi phát tín hiệu tình báo, cách chúng tôi hoạt động tình báo con người và cách chúng tôi tác chiến”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem