Các đại gia Nhật Bản đang "xếp hàng" để có thể sở hữu Quang Hải

Chủ nhật, ngày 11/10/2020 06:10 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ mới nhất từ bộ phận tiếp thị giải Vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League), các đội bóng nước này đang rất mong muốn sở hữu Quang Hải trong những năm gần đây.
Bình luận 0

Mới đây, tờ Soccer King của Nhật Bản đã có buổi phỏng vấn với bộ phận tiếp thị của giải VĐQG J-League xoay quanh chiến lược mở rộng thị trường ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Sau những thành công của các cầu thủ đến từ Thái Lan như Theerathon, Chanathip và Teerasil Dangda, J-league muốn gia tăng sức ảnh hưởng tại một đất nước có tình yêu mãnh liệt với bộ môn thể thao vua như Việt Nam.

Các đại gia Nhật Bản đang "xếp hàng" để có thể sở hữu Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải đang được các đội bóng Nhật Bản quan tâm

Đặc biệt, đại diện của bộ phận tiếp thị còn tiết lộ, rất nhiều đội bóng Nhật Bản muốn có chữ ký của Quang Hải- ngôi sao được xem là sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại:

“Các câu lạc bộ J-league rất thích Quang Hải vì họ đã biết rõ lý lịch của ngôi sao này. Cậu ấy là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, tương tự như Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Nếu cậu ấy đến chơi tại J-league, chúng tôi nghĩ sẽ thu hút được lượng lớn sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, giống như tình trạng tương tự đang diễn ra tại Thái Lan".

Đại diện của J.League cho biết họ đã xem các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, đặc biệt trận thắng tuyển Malaysia 1-0 vào tháng 10.2019. Khi đó, Quang Hải ghi bàn duy nhất bằng một cú dứt điểm đẳng cấp. Điều đó càng củng cố mong muốn sở hữu tiền vệ sinh năm 1997 từ các câu lạc bộ của xứ mặt trời mọc.

Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản Hà Nội từ chối làm việc với các đội J.League, bởi có kế hoạch khác cho Quang Hải. Soccer King nhận định, đội chủ sân Hàng Đẫy nhắm Quang Hải cho thị trường Châu Âu, nơi họ đã đưa Đoàn Văn Hậu sang khoác áo SC Heerenveen (Hà Lan) ở mùa bóng 2019/2020.

Các đại gia Nhật Bản đang "xếp hàng" để có thể sở hữu Quang Hải - Ảnh 2.

Hà Nội có kế hoạch đưa Quang Hải tới châu Âu

Quang Hải năm nay mới 23 tuổi nhưng sở hữu hồ sơ rất ấn tượng. Anh nổi lên khắp Châu Á khi cùng U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Khi đó, cầu thủ thuận chân trái này ghi đến 5 bàn thắng. Sau đó, anh cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, đoạt Huy chương vàng SEA Games 2019 (cùng đội U22 Việt Nam).

Ở cấp độ câu lạc bộ, Quang Hải cùng Hà Nội vô địch V.League 2018, 2019; Cúp Quốc gia 2019, 2020. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2018, đoạt Quả bóng vàng Việt Nam cùng năm.

Niles Nguyen (Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem