Các điểm liên hệ mua dưa 2.000 đồng/kg ủng hộ nông dân Quảng Ngãi

Công Xuân Thứ sáu, ngày 31/03/2017 06:09 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, cùng với chính quyền huyện Bình Sơn; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc để giúp người dân tiêu thụ nông sản này.
Bình luận 0

Sáng ngày 29.3, nối tiếp sự thành công trong việc tiêu thụ giúp cho một số hộ trồng dưa xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh với số lượng gần 5 tấn; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đến xã Bình Khương, huyện Bình Sơn hỗ trợ cho cấp đoàn nơi đây vận chuyển khoảng 10 tấn dưa của một số hộ dân địa phương, để đưa về TP. Quảng Ngãi tiêu thụ giúp bà con. Riêng Huyện đoàn Bình Sơn cũng đã tổ chức 3 điểm bán ở tại địa bàn.

Chụ thể cho đến thời điểm này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đang tổ chức bán dưa giúp dân trên địa bàn tỉnh, gồm 8 điểm là: Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm (TP Quảng Ngãi); Trường ĐH Tài chính-Kế toán (huyện Tư Nghĩa); Trụ sở huyện đoàn Trà Bồng; Trụ sở huyện đoàn Sơn Tịnh; Trụ sở huyện đoàn Mộ Đức và Trụ sở huyện đoàn Bình Sơn

Trò chuyện với PV Dân Việt, anh Cao Lê Tùng Nghĩa - Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: "Theo số liệu được cung cấp, thì hiện huyện Bình Sơn là một trong những địa phương có diện tích trồng dưa vụ năm nay nhiều nhất nhì tỉnh, với gần 385ha. Trong đó có gần 120ha đã đến lúc thu hoạch nhưng chưa tìm được nơi tiêu thụ, có sản lượng dưa gần 2.500 tấn. Điều đáng ngại là qua khảo sát thực tế, rất nhiều hộ trồng đã quá thời gian thu hoạch nhưng chưa bán được, hiện bị hư thối ước từ 1/3-1/2 diện tích. Vì vậy chúng tôi sẽ ưu tiên giúp cho số hộ này trước".

img

Một trong số những ruộng dưa đã chín của người dân Quảng Ngãi, chưa có người mua

Bà Đinh Thị Thu Trang (37 tuổi), ở thôn An Khương, xã Bình An, bày tỏ: "Vụ này gia đình tôi đầu tư hơn 7 triệu đồng để trồng 1.500m2 dưa hấu, chưa tính đến công chăm sóc. Với diện tích này thì sản lượng ít nhất cũng phải 12-14 tấn. Lẽ ra đã thu hoạch cách đây 4-5 ngày rồi, nhưng không có ai mua nên đến giờ bị hư và thối hết nên chỉ còn hơn 4 tấn. Cũng may được Tỉnh đoàn bán giúp, chứ không thì coi như mất trắng"

img

Đưa dưa lên xe để chở về nơi tiêu thụ do Tỉnh đoàn tổ chức bán giúp tại TP Quảng Ngãi

"Cùng với chỉ đạo cho các cấp đoàn trực thuộc tổ chức trên 10 điểm bán ở một số huyện, thành trong tỉnh; qua kết nối, đã có 2 đơn vị doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhận lời giúp tiêu thụ khoảng 50 tấn, với giá từ 2.500-3.000 đồng/kg, cao hơn gấp 3 lần so với giá thương lái đưa ra", anh Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết thêm.

img

Đưa dưa lên xe để chở về nơi tiêu thụ do Tỉnh đoàn tổ chức bán giúp tại TP. Quảng Ngãi

Tuy nhiên, theo anh Nghĩa, thì hiện mới đầu vụ nên lượng dưa cần giải cứu chưa nhiều; thế nhưng nếu tình hình giá thấp và vắng người mua còn tiếp tục kéo dài như thế này, trong thời gian đến lúc chính vụ thì việc hỗ trợ tiêu thụ dưa cho bà con gặp nhiều khó khăn hơn.

"Các cá nhân và tổ chức trong, ngoài tỉnh nếu có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ giúp người trồng dưa Quảng Ngãi, xin liên hệ với anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi theo số di động 0916.464.846"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem