Các kiểu thể loại mô hình rồng trang trí làm dân mạng sôi sục

P.V (t/h) Thứ ba, ngày 17/01/2017 08:07 AM (GMT+7)
Liên tục những ngày qua, cư dân mạng và người dân sôi sục với các trang trí hình rồng ở nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa...
Bình luận 0

img

Mô hình rồng bị cư dân mạng ví von là Pikachu. Ảnh: Đại Nguyễn. 

Hình ảnh mô hình rồng ở đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng) với những lời lẽ châm biếm như mình rồng đầu pikachu, giống giun đất...

Hình ảnh con rồng mô hình màu vàng được lan truyền trên các hội nhóm, các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt kèm những lời bình luận, thái độ bất bình.

Có người bình luận đây là giun đất, giun hoạt hình, sâu đất, thậm chí là mô hình pikachu. Nhiều người cho rằng phần đầu con rồng trong mẫu trang trí này giống với đầu Pikachu, con vật hư cấu xuất xứ từ Nhật Bản. Hình ảnh đưa ra kèm thông tin gây sốc là con rồng được làm với giá 60 tỷ đồng khiến người dân phẫn nộ.

Nhiều người mang cả công trình nhạc nước ra so sánh. Hầu hết các Facebooker đều dẫn lại hình ảnh con rồng và thông tin của fanpage Hải Phòng, rồi thêm những thông tin theo ý hiểu của mình.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã phải chỉ đạo tháo gỡ những bông hoa vàng trên hình rồng này sau đó và khẳng định thông tin làm mô hình rồng này với số tiền 60 tỷ đồng là thông tin xuyên tạc. 

Ông Nguyễn Khắc Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng, thừa nhận với báo chí hình dáng của hai con rồng trên tuyến đường Lê Hồng Phong chưa được đẹp và chưa phù hợp. Phần đuôi thì đã ổn nhưng phần đầu của con rồng thì chưa phù hợp. Công ty đang cho công nhân tiếp tục hoàn thiện để ra một sản phẩm hoàn chỉnh. 

img

Mẫu trang trí 8 con rồng ở đường Võ Nguyên Giáp, TP Đồng Hới. Ảnh Zing

Sau khi mẫu trang trí hình rồng ở Hải Phòng gây tranh cãi, dân mạng lại sôi sục với 'rồng Pikachu' ở Quảng Bình. Cư dân mạng tiếp tục nối dài chủ đề "rồng Pikachu" khi phát hiện mẫu trang trí hình rồng trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Đồng Hới (Quảng Bình). 

Tám mô hình rồng ở Đồng Hới được thiết kế dọc theo hai dải phân cách, mỗi bên 4 con. Những mô hình rồng này trước đây không làm mọi người chú ý, cho đến khi "rồng Pikachu" ở Hải Phòng xuất hiện.

img

Phần đầu con rồng có chút khác biệt khiến cư dân mạng bàn tán. Ảnh Zing

Lý giải về mẫu trang trí hình rồng, ông Võ Trọng Thân, Trưởng thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), nói rằng có thể công nhân công ty cây xanh thiết kế theo dụng ý khác.

"Mẫu trang trí ở đường Võ Nguyên Giáp tất nhiên là hình rồng. Phần đầu những mô hình rồng này có thể khác một chút so với các hình rồng trong các đền, chùa hoặc trong sách. Tuy nhiên, ở Bảo Ninh mô hình con rồng này vẫn chấp nhận được", ông Thân nói.

Theo ông Thân, mô hình rồng ở đường Võ Nguyên Giáp được thiết kế theo kiểu đầu lân, đuôi rồng, dùng để trang trí bên ngoài hoặc địa điểm công cộng.

img

Cư dân mạng cho rằng đầu rồng ở Thanh Hóa giống với con lừa trong bộ phim hoạt hình. Ảnh: Beat.vn

Chưa hết, mới đây, mô hình Rồng Thanh Hóa lại được cư dân mạng phát hiện giống nhân vật hoạt hình 'Kỷ băng hà'. Sau tạo hình rồng trang trí ở Hải Phòng và nhiều địa phương, cặp rồng chầu ở Thanh Hóa được ví với nhân vật Sid trong phim "Kỷ băng hà".

Hình ảnh rồng ghép bằng cây cảnh có hình thù “khác lạ” ở Thanh Hóa lan truyền trên mạng xã hội. Người ghép bức ảnh cho rằng đầu rồng giống với đầu của chú lười Sid trong phim hoạt hình "Kỷ băng hà" (Ice Age).

Chủ đề này tiếp tục gây chú ý cũng từ sau khi tạo hình rồng kỳ quặc xuất hiện ở Hải Phòng, Quảng Bình và một số địa phương. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ của cư dân mạng. Đa phần họ có những bình luận hài hước và đồng tình với người ghép bức ảnh.

img

Theo ghi nhận, không chỉ có một mẫu rồng, mà có đến một cặp rồng chầu ngay khu vực cổng của Bảo tàng cổ vật tư nhân Hoàng Long (đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Anh Nguyễn Hữu Hiếu, quản lý Bảo tàng cổ vật tư nhân Hoàng Long, cho biết cặp hình rồng bắt đầu được thực hiện từ năm 2012, khi trụ sở bảo tàng xây dựng.

Trao đổi qua điện thoại với Zing.vn, ông Hoàng Văn Thông (Giám đốc Bảo tàng cổ vật tư nhân Hoàng Long) cho biết cặp rồng chào được thiết kế theo mẫu rồng ở bậc thềm lên xuống đền thờ Cố đô Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) - rồng thời Lê.

“Cái này thì bình thường thôi vì có ai thấy con rồng thật bao giờ. Rồng thời Lý thì mảnh, nhưng rồng thời Lê thì rất đẹp”, ông Thông nói.

Lý giải về đầu rồng được cho là giống với con lười trong hoạt hình, ông Thông cho hay cặp rồng ở trụ sở bảo tàng chưa hoàn chỉnh vì mới làm được một năm. Rồng được thiết kế từ cây cảnh nên phải chờ thời gian để lá cây mọc hoàn chỉnh các bộ phận của rồng như miệng, mắt mũi, râu ria...

“Sang năm thì mẫu rồng mới hoàn chỉnh được”, vị Giám đốc khẳng định và chia sẻ thêm những ngày qua, ông có theo dõi tin tức về rồng “Pikachu” ở Hải Phòng cũng như Quảng Bình. Tuy nhiên, ông không bình luận gì thêm vì tùy quan điểm từng người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem