Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài

Phương Đăng (theo Lovefood) Thứ năm, ngày 07/09/2023 21:14 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ phải di chuyển rất nhiều, từ các chuyến thăm cấp nhà nước ở nước ngoài đến các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu và thậm chí cả những kỳ nghỉ riêng tư. Vì thế, có lẽ tổng thống Mỹ sẽ có những trải nghiệm ẩm thực vô cùng phong phú và thậm chí, khác thường nhất trên khắp thế giới.
Bình luận 0
Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 1.

Đây là quầy bán "đồ ăn nhanh" đường phố tại Reykjavik và được cho là bán món"xúc xích" ngon nhất ở Iceland. Trong chuyến thăm tới Iceland năm 2004, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã mua một chiếc xúc xích ở đây. Ông Clinton đã giúp quầy đồ ăn nhanh ở Reykjavik nổi tiếng toàn cầu.

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 2.

Tổng thống George Bush đã gây bất ngờ cho quân đội Mỹ chiến đấu tại Baghdad, Iraq khi bay một quãng đường dài tới đây để dự bữa tối với binh sĩ Mỹ và Ngày Lễ Tạ ơn vào năm 2003. Chuyến đi bí mật nhằm nâng cao tinh thần cho binh sĩ này được giữ kín đến mức ngay cả vợ ông Bush, Đệ nhất phu nhân Laura cũng không được tiết lộ cho đến giây phút cuối cùng. Ăn tối cùng với 600 quân nhân nam và nữ, Tổng thống George đã thưởng thức món gà tây, bánh hồ đào...

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 3.

Trong chuyến công du tới Trung Quốc năm 1972, Tổng thống Richard Nixon được cho là đã dành nhiều tuần để tập dùng đũa và nghiên cứu nghi thức ăn uống của người Trung Quốc. Sự chu đáo và cẩn thận của ông Nixon đã được đền đáp trong bữa tiệc hoành tráng kéo dài bốn giờ với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Ông Nixon đã có thể ăn món vịt quay Bắc Kinh, bánh bao, cơm chiên... bằng đũa.

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 4.

Sushi có thể là món ăn nhất định phải thử đối với nhiều khách du lịch tới Nhật Bản. Nhưng khi Tổng thống Donald Trump đến thăm đất nước này vào năm 2017, ông đã chọn ăn bít tết - món ăn yêu thích của ông. Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng teppanyaki (phục vụ các món nướng) với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Trump đã lựa chọn thực đơn đặc biệt gồm sò điệp, bít tết và kem sôcôla.

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton dùng bữa lần đầu tiên tại nhà hàng cao cấp Bukharam ở New Dehli, Ấn Độ năm 2000 - và có một món ăn cho đến nay vẫn được gọi là 'Món tổng thống'. Món ăn đặc biệt gồm thịt cừu băm và thịt gà tandoori, đậu lăng và bánh mì nướng trong lò được cho là đã gây ấn tượng với Tổng thống Mỹ đến mức ông phải quay lại nhà hàng thêm 3 lần nữa để được ăn món này

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 6.

Tổng thống Mỹ George HW Bush đã thử ăn sushi khi tới thăm Nhật Bản nhưng ông cũng gặp sự cố "đáng quên" cực kỳ hy hữu khi ăn món này: Ông đã nôn vào người Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa. Theo đó, sự cố trong quốc yến năm 1992 là một sự cố ngoại giao mà Tổng thống George HW Bush có thể đặc biệt muốn quên đi. Tổng thống đang thưởng thức bữa ăn với cá hồi sống, trứng cá muối và thịt bò sốt tiêu nhưng sau đó bất ngờ bị nôn ngay tại bàn ăn. Các cố vấn của ông cho rằng, nguyên nhân việc ông Bush bị nôn có thể đến từ việc ông bị kiệt sức sau trận đấu quần vợt ngày hôm đó với Hoàng đế Nhật Bản cũng như vừa trải qua một chuyến bay dài, sự chênh lệch múi giờ...

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 7.

Những bữa tối ở nước ngoài của các tổng thống không phải lúc nào cũng thịnh soạn. Khi đến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama đã thưởng thức "bún chả" - trị giá khoảng 150.000 đồng với đầu bếp nổi tiếng kiêm người dẫn chương trình CNN Antony Bourdain tại một quán ăn bình dân ở Hà Nội. Ông Obama đã ăn bún chả với thịt lợn nướng và bia lạnh.

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 8.

Một lần khác, Tổng thống Barack Obama đã khiến nhiều người kinh ngạc khi chụp ảnh ông đang uống bia lúc 11 giờ trưa với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào năm 2015. Hai nguyên thủ đã đến thăm người dân địa phương ở ngôi làng nhỏ Krün trong Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2015. Sau đó, người phát ngôn của Nhà Trắng đã tiết lộ rằng đây là một loại bia không cồn.

Các món ăn đặc biệt tổng thống Mỹ từng thưởng thức khi công du nước ngoài - Ảnh 9.

Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đã đến thăm Vương quốc Anh trong chuyến thăm không chính thức vào năm 1959, nơi ông gặp Thủ tướng Harold Macmillan và Nữ hoàng Elizabeth. Có vẻ như nhà lãnh đạo Mỹ đã khá thích món bánh pudding gạo của Anh, vì sau đó nó đã được đưa vào danh sách các món tráng miệng yêu thích của ông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem