Các trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học viên

Thứ hai, ngày 20/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học viên.
Bình luận 0

Thông thường, mùa tốt nghiệp thường vào tháng 6-7 hoặc tháng 11-12, tuy nhiên do điều kiện dịch bệnh mà suốt 2 năm qua, nhiều trường học hoãn tổ chức trao bằng hoặc thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Với người học, lễ tốt nghiệp là một sự kiện quan trọng khẳng định sự trưởng thành, là niềm vui của bản thân, niềm tự hào của thầy cô và gia đình. Chính vì thế, được trực tiếp dự sự kiện này là điều mà các bạn trẻ mong muốn.

Các trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học viên - Ảnh 1.

Lễ tốt nghiệp mùa dịch của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hồi tháng 9.2021. Ảnh: HUS

TS-BS Phan Nguyễn Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thông báo việc tổ chức lễ tốt nghiệp đến sinh viên các lớp. Theo đó, thời gian tổ chức vào ngày 30/12.

Do quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường chỉ cho phép sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2021 vào trường dự lễ, không giải quyết cho thân nhân, bạn bè. Thân nhân, bạn bè có thể theo dõi qua hình thức trực tuyến. Trong hội trường, ban tổ chức đã sắp xếp nhân sự chụp hình.

Sinh viên tham dự phải đủ các điều kiện như đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng có giấy chứng nhận, thực hiện quy định 5K...

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cho biết sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tất cả học viên cao học và nghiên cứu sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2021 vào ngày 25/12 tới đây.

Khác với nhiều trường, Trường Đại học Sài Gòn cho phép học viên đến dự lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ ngày 19/12 tới đây được đi cùng 1 người thân đến dự.

Còn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM chia sinh viên thành nhiều buổi để tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng. Nhà trường sẽ tổ chức vào ngày 8 và 15/1/2022. Trường yêu cầu chỉ có sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mới được vào hội trường. Nếu sinh viên không thể tham gia lễ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể đăng ký làm lễ trong đợt tháng 3/2022.

Trong khi đó, một số trường đã phải ra thông báo tạm ngưng lễ trao bằng tốt nghiệp. Ngày 16/12, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tạm ngưng việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Đối với những người học có nhu cầu lấy bằng sớm có thể đến trường nhận trực tiếp từ ngày 10/1/2022.

Ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, tuy nhiên số ca nhiễm ngoài cộng đồng vẫn còn tăng rất cao. Do đó, để đảm bảo an toàn, trường sẽ không tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân năm 2021.

Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có thông báo sau. Tuy vậy, nhà trường sẽ thực hiện vinh danh chúc mừng trên các kênh thông tin của trường.

Huyên Nguyễn (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem