Các tướng Nga sừng sỏ bất ngờ kéo tới Belarus để làm điều này

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 26/11/2022 07:56 AM (GMT+7)
Các tướng Nga được cho là tới Belarus để kiểm tra việc huấn luyện binh sĩ Nga tại các cơ sở huấn luyện địa phương nhưng Bộ Quốc phòng Belarus lại không công khai điều này, theo Pravda.
Bình luận 0
Các tướng Nga sừng sỏ bất ngờ kéo tới Belarus để làm điều này  - Ảnh 1.

Ông Sergey Rudskiy, Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga. Ảnh Pravda

"Theo các kênh Telegram tuyên truyền của Nga, một nhóm các tướng lĩnh Nga do Sergey Rudskiy, Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga đứng đầu, đã đến Belarus trong một chuyến thăm và làm việc. Có lẽ các tướng Nga đã đến sân bay Machulishchy ngày hôm qua lúc 15h45 (theo giờ Minsk) trên một máy bay phản lực chở khách Tu-134AK của Không quân Nga", hãng tin Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin địa phương cho biết.

"Các tướng Nga sẽ kiểm tra hoạt động huấn luyện chung của cái gọi là lực lượng chung khu vực (RJF) tại cơ sở huấn luyện ở Belarus", nguồn tin tiết lộ thêm.

Cụ thể, các tướng lĩnh Nga sẽ kiểm tra các trạm kiểm soát, khu vực huấn luyện và doanh trại của RJF - vốn đã được Nga và Belarus thành lập chung. Người Nga cũng lên kế hoạch thăm nơi huấn luyện các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới, các tiểu đoàn sửa chữa và phục hồi, cũng như tìm hiểu hoạt động của bệnh viện dã chiến Nga-Belarus.

Ngoài ra, tướng Rudskiy sẽ kiểm tra quy trình thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Belarus để bao quát biên giới nhà nước ở phía nam Belarus.

Nhóm giám sát tin rằng, kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo lên lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng Nga và trên cơ sở đó sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo liên quan đến lực lượng RJF của Nga tại Belarus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem