Các yếu nhân bình luận về màn trình diễn “kinh điển” của De Gea

Tùng Lâm (Theo Metro) Thứ hai, ngày 15/12/2014 19:59 PM (GMT+7)
Không chỉ có những cựu danh thủ M.U, mà ngay cả những người ủng hộ Liverpool cũng phải dành những lời thán phục cho David de Gea, khi anh một lần nữa khiến các chân sút đối phương phải nản lòng.
Bình luận 0

90 phút trận “derby nước Anh” giữa M.U và Liverpool khép lại, đội chủ nhà giành thắng lợi với tỷ số 3-0, 3 cái tên xuất hiện trên bảng điện tử là Wayne Rooney, Juan Mata và Robin van Persie. Nhưng với những người theo dõi trực tiếp trận đấu, David de Gea mới là cầu thủ xuất sắc nhất.

Thủ thành người Tây Ban Nha thi đấu điềm tĩnh, cản phá tới 8 tình huống dứt điểm nguy hiểm của Liverpool và khiến những chân sút thượng hàng như Raheem Sterling hay Mario Balotelli phải lắc đầu ngao ngán.

img

De Gea ngày một xuất sắc trong khung gỗ.

Sau trận đấu, không ngạc nhiên khi nhiều trang thống kê cho De Gea số điểm cao nhất trận và khẳng định, anh chứ không phải Rooney, Mata hay Van Persie, mới là người giữ 3 điểm ở lại Old Trafford. Không chỉ các trang thông kê, mà những cựu danh thủ M.U hay những người dành tình yêu cho Liverpool cũng tin là như vậy.

“Tôi từng vinh dự chứng kiến một số những trận đấu xuất thần của các thủ môn tài năng như (Peter) Schmeichel hay (Edwin) Van der Sar. Nhưng những gì De Gea thể hiện ngày hôm nay có lẽ là hay nhất từ trước tới giờ. Cậu ấy đã cứu họ. Sáu cơ hội ăn bàn mà lẽ ra với một thủ môn khác hẳn đã phải chịu bàn thua. Thế nhưng cậu ấy vẫn đứng vững, giống như David Seaman trước kia. Rất khó để ghi bàn vào lưới cậu ấy”, HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu.

“Hãy trở lại câu chuyện ai là thủ thành hay nhất thế giới. Có thể là Manuel Neuer, và (Thibaut) Courtois cách đó không xa. Nhưng nếu đem hỏi 2 người họ, tôi tin họ sẽ nói rằng mình chưa bao giờ thể hiện xuất sắc đến nhường ấy. Trên sân Old Trafford tối qua là một trong những màn trình diễn hay nhất của một thủ môn tôi từng chứng kiến. Cậu ấy quá xuất chúng, luôn kiểm soát được tình hình và không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Cậu ấy là sự khác biệt”, Jamie Carragher, cựu danh thủ Liverpool và hiện là một bình luận viên có tiếng ở Anh, nhận xét.

“Chúng tôi phải tự trách mình. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng thành công và rồi để đối phương ghi bàn. Nhưng bạn cũng biết đấy, tất cả đã nỗ lực hết sức. Thật khó để ghi bàn khi trong khung gỗ là một người đặc biệt xuất sắc. Có lúc tôi đã nghĩ bàn thắng sẽ đến với Liverpool, nhưng rồi đành ôm đầu tiến nuối”, tiền đạo Sterling ngao ngán.

Còn với HLV Louis van Gaal, ông chỉ có rất ít từ để nói về các học trò, nhưng rất có giá trị: “Hôm nay nhiều cầu thủ của tôi đã chơi tốt, đặc biệt là De Gea. Cậu ấy giống như một tảng núi trước khung gỗ vậy. Thật phi thường!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem