Công Phượng sẽ phải “cày ải” miệt mài trong năm 2015

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 15/12/2014 18:59 PM (GMT+7)
Sau năm 2014 phải thi đấu liên tục khoảng 40 trận, tới năm 2015, Công Phượng và các đồng đội hứa hẹn sẽ tiếp tục phải "cày ải" miệt mài ở V.League và các giải quốc tế cùng đội U23 Việt Nam...
Bình luận 0

Cụ thể, trong năm 2014, ước tính lứa cầu thủ U19 Việt Nam với nòng cốt là các thành viên Học viện HAGL-Arsenal JMG thi đấu khoảng 40 trận. Ngoài các giải đấu chính thức như giải U19 Đông Nam Á, vòng chung kết giải U19 châu Á, giải U22 Đông Nam Á... còn có nhiều trận giao hữu trong chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu và Nhật Bản. Gần nhất, họ trải qua giải U21 quốc tế 2014 ở Cần Thơ và đoạt ngôi vô địch.

Trong năm 2015, ngoài việc khoác áo đội 1 HAGL dự V.League, nhiều khả năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ được HLV Miura gọi vào đội U23 thi đấu vòng loại giải châu Á và SEA Games.

Trong cuộc họp sáng 15.12, HLV Miura và lãnh đạo VFF cơ bản thống nhất kế hoạch trong năm 2015 của các đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, trong năm 2015, đội tuyển U22 sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 vào tháng 3. Tại giải này, Việt Nam ở bảng I với U23 Nhật Bản, Malaysia, Macau (Trung Quốc).  Tại giải này, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì xuất sắc nhất sẽ được vào thi đấu VCK tại Qatar năm 2016. Ba đội đứng đầu VCK sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Brazil 2016.

Sau đó, đội U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2015 vào tháng 6 tại Singapore. Ở giải đấu này, VFF và HLV Miura thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có điều kiện thi đấu quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm hướng tới xây dựng một đội tuyển quốc gia có chiều sâu. Với hướng đi này, VFF và HLV người Nhật Bản kỳ vọng đội U23 và đội tuyển Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế ở SEA Games 2017 và AFF Cup 2018. Yếu tố thành tích nhất thời không quan trọng, mà hơn cả là sự kế thừa, phát triển bền vững của các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Như vậy, nhiều khả năng trong năm 2015, lứa U19 với những điểm sáng như Công Phượng,Văn Toàn,  Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Sơn, Hồng Duy… sau khi qua “thử lửa” ở V.League trong màu áo HAGL sẽ được HLV Miura tin dùng ở vòng loại U22 châu Á và tiếp đến là SEA Games 2015.

Mới đây, qua báo chí, bầu Đức cũng đã “bật đèn xanh” để lứa U19 thi đấu SEA Games vào năm sau: “Việc VFF và HLV triệu tập ai lên đội tuyển là quyền và vinh dự của cầu thủ đó. Dù không muốn Công Phượng thi đấu SEA Games quá sớm nhưng tôi không có ý kiến gì và sẽ đồng ý nếu HLV Miura tin dùng Công Phượng hoặc bất cứ cầu thủ nào của khoá 1 Học viện HAGL Arsenal-JMG", bầu Đức nói.

Được biết, trong vài ngày tới, HLV Miura sẽ trở về Nhật Bản để tận hưởng những ngày Giáng sinh ấm áp bên gia đình. Đầu năm mới, ông sẽ trở lại Việt Nam và điểm đến đầu tiên là sân Pleiku, dự khán trận ra quân của HAGL gặp S.Khánh Hòa ở V.League 2015 với sự xuất hiện của lứa U19 ngày 4.1. Ngoài ra, HLV Miura cũng sẽ có báo cáo chi tiết về quá trình tập huấn, thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, qua đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp để giúp các đội tuyển Việt Nam vận hành trơn tru hơn trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem