Cách chọn mút áo phía trong đồ bơi để "ăn gian" vòng 1 sao cho tinh tế

Nhã Phong Chủ nhật, ngày 09/02/2020 10:19 AM (GMT+7)
Kiều Trinh lộ mút ngực khi tạo dáng góc nghiêng khiến bức hình kém đi vài phân hoàn mỹ.
Bình luận 0

img

Kiều Trinh khoe dáng với đồ bơi liền thân chấm bi.

Vừa qua Tết thời gian ngắn, rất nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn đi biển du Xuân đầu năm mới và hot girl Kiều Trinh- người được biết đến với nick name "người yêu Đan Trường" cũng không ngoại lệ. Cô chọn đồ bơi liền thân với màu sắc bắt mắt, tông cam chấm bi giúp tôn lên làn da trắng không tỳ vết của nữ diễn viên. Đây là đồ bơi chưa khi nào lỗi mốt. Với những cô nàng yêu thích sự trẻ trung và gợi cảm vừa độ thì lựa chọn đồ bơi 1 mảnh tôn dáng, khoét hông thấp, màu sắc tươi mới hoàn toàn là lựa chọn phù hợp.

Hầu hết các mẫu đồ bơi được chia ra làm 2 loại, loại 1: dùng mút đôn được may liền phía trong áo và loại 2 dùng mút độn bên trong có thể tháo rời, thay thế. Loại áo tắm Kiều Trinh mặc là loại thứ 2. Với những nàng có vòng 1 khiêm tốn, loại mút bên trong mỏng thường không giúp các bạn nữ thỏa mãn trong việc giúp vòng ngực lớn hơn. Vậy nên, ngoài việc có thể dùng tới 2 miếng mút bên trong thì các cô gái đã sáng tạo bằng cách dán thêm áo ngực silicon. Như vậy, chỉ với vòng 1, các nàng ngực lép khéo tay đan các lớp mút ngực thành nhiều tầng khác nhau. 

Ngoài ưu điểm "ăn gian" vòng ngực thì việc tham lam độn ngực cũng khiến các cô gái lộ khuyết điểm như vòng ngực gồ ghề vì mút dày cộm, vòng ngực kém gợi cảm vì không có sự tự nhiên. Và, trường hợp của Kiều Trinh, mải mê tạo dáng góc nghiêng mà lộ mút ngực 2 lớp, mất đi vài phân hoàn hảo.

img

Kiều Trinh lộ mút ngực silicon dán bên trong áo tắm. 

img

Trong khi đó, với góc chụp này, Kiều Trinh gợi cảm hơn khi khoe đường cong mềm mại lại không lộ mút ngực ăn gian vòng 1.

img

Ngoài lỗi trang phục của Kiều Trinh, Minh Hằng cũng mất điểm vì lộ mút ngực dưới lớp vải đồ bơi khá mỏng. Đây là lỗi trang phục người mặc thường xuyên mắc phải. 

Để khắc phục các sự cố không mong muốn khi mặc đồ bơi, bạn cần lưu ý các điều sau:

- Chọn đồ bơi có vải dày dặn, độ co giãn đàn hồi tốt.

- Với vùng nhạy cảm như phần ngực hay vùng tam giác, áo tắm cần được may thêm lớp lót bên trong, tránh sự cố đỏ mặt.

- Thường xuyên tẩy ra chết cơ thể để có làn da nuột nà, không sần vỏ cam khi mặc đồ bơi khoét hông cao.

- Không mặc nội y (áo ngực/quần lót) bên trong đồ bơi. Không dùng quá nhiều mút ngực vì khi ngấm nước sẽ nặng, kéo trễ vòng ngực của bạn xuống, mất điểm trầm trọng về tính thẩm mỹ.

- Một bộ đồ đi bơi nữ chỉ đẹp khi nó thực sự phù hợp với hình dáng cơ thể người mặc. Bạn không nhất thiết phải chạy theo những xu hướng thời trang mới nhất vì mỗi kiểu dáng thường chỉ hợp với những dáng người nhất định.

- Không chọn đồ bơi quá nhiều vải và quá rộng vì chúng sẽ dễ tạo nếp gấp và khoảng hở lúc bạn sơ ý hoặc bị kéo lệch ra khỏi vị trí ban đầu chứ không hề giúp che giấu khuyết điểm tốt hơn. Nếu bạn không muốn hở hang, đơn giản là tìm một bộ đồ vừa vặn.

- Với những nàng có thân hình mũm mĩm, nên chọn đồ bơi tối màu liền thân để siết vòng eo lại thon nhỏ hơn. Nếu chọn đồ bơi theo set thì nên chọn loại quần cạp cao để ăn gian vòng 2.

img

Chọn đồ bơi phù hợp với vóc dáng cơ thể để có vẻ đẹp hoàn mỹ.

”Người yêu Đan Trường”, Minh Hằng... chuộng monokini

Đồ bơi 1 mảnh với khoảng hông khoét rộng hứa hẹn vẫn là xu hướng cho mùa hè 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem