Cái kết đau lòng cho vụ bị cáo giết bạn học 15 tuổi ở Thái Bình

Bách Thuận Thứ tư, ngày 28/06/2023 18:24 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa đưa vụ 2 học sinh giết bạn học ra xét xử. Vụ án từng gây chấn động dư luận xã hội bởi lúc vụ án xảy ra, cả 2 bị cáo và nạn nhân đều chưa đầy 16 tuổi.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, đầu năm 2023, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xác định, vụ án 2 học sinh giết bạn học ở Thái Thụy, Thái Bình là án trọng điểm do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật xã hội trên địa bàn.

Cuối tháng 6/2023, vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử.

Theo đó, 2 bị cáo Bùi Ngọc Khiêm (SN 17/1/2007), Bùi Nhật Long (SN 22/9/2007). đều trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội "Giết người".

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, về diễn biến vụ việc, sáng ngày 21/11/2022, do mâu thuẫn trêu đùa tại trường học giữa Bùi Ngọc Khiêm và Phạm Quang Anh (đều là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy) nên hai bên đã xảy ra xô xát.

Cái kết đau lòng cho vụ 2 bị cáo giết bạn học 15 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 1.

2 bị cáo Bùi Ngọc Khiêm, Bùi Nhật Long lĩnh lần lượt 8 năm, 3 năm tù vì giết bạn học. Ảnh: VKSND TB

Cả hai hẹn gặp nhau sau giờ học tại cổng trường để giải quyết mâu thuẫn. Khiêm chuẩn bị dao và rủ bạn là Bùi Nhật Long cùng đi đánh Quang Anh.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại cổng Trụ sở tiếp công dân huyện Thái Thụy (cạnh cổng trường), khi hai bên gặp nhau, Quang Anh dùng mũ bảo hiểm đánh 01 cái vào đầu, tát 01 cái trúng mặt Khiêm, Khiêm dùng dao đâm liên tiếp 02 nhát vào ngực, cổ Quang Anh; Long dùng tay đấm 3 đến 4 phát vào đầu, vai Quang Anh, Khiêm tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng vai, ngực, đùi Quang Anh.

Hậu quả, Phạm Quang Anh bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, đến 11 giờ ngày 27/11/2022 bị tử vong tại bệnh viện do sốc mất máu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận về hành vi mình đã gây ra. Các bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về làm lại cuộc đời. Phía đại diện bị hại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Được biết, gia đình các bị cáo đã bồi thường một phần cho phía bị hại.

Trong vụ án này, hành vi của Bùi Ngọc Khiêm, Bùi Nhật Long được xác định là đặc biệt nguy hiểm.

Thời điểm xảy ra vụ án, người bị hại được 15 năm 01 tháng 08 ngày tuổi, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Giết người" với tình tiết định khung "Giết người dưới 16 tuổi", "Phạm tội có tính chất côn đồ", quy định tại các điểm b, n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái bình, tại tòa, HĐXX đã nhiều lần nhắc đến vai trò của gia đình, sự giáo dục của bố mẹ trong việc nuôi dạy con cái; bố mẹ của các bị cáo cũng nhận một phần trách nhiệm về mình khi chưa quản lý, dạy dỗ con em nghiêm khắc, kịp thời.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX sơ thẩm quyết định, tuyên Bùi Ngọc Khiêm, Bùi Nhật Long phạm tội "Giết người".

Về hình phạt, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Bùi Ngọc Khiêm 8 năm tù, Bùi Nhật Long 3 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem