Cấm vận dầu mỏ có ngăn Kim Jong-un phát triển hạt nhân?

Đăng Nguyễn - Bloomberg Thứ hai, ngày 25/12/2017 15:55 PM (GMT+7)
Lệnh cấm vận dầu mỏ khắc nghiệt nhất của Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ không ngăn được Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, giới chuyên gia nhận định.
Bình luận 0

img

Người dân Triều Tiên chứng kiến cuộc diễn tập quân sự ở Wonsan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tuần trước áp lệnh trừng phạt nặng nề nhất nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15.

Lệnh trừng phạt mới sẽ chặn đến 90% lượng dầu mỏ Triều Tiên nhập khẩu kể từ tháng 1 năm sau. Các công nhân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài cũng bị buộc phải về nước trong vòng 24 tháng tới.

“Chặn nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên chỉ càng khiến chính quyền Bình Nhưỡng tái cân đối lại lượng nhiên liệu phục vụ cho mục đích quân sự”, Paul Musgrave, trợ lý giáo sư tại Đại học Massachusetts, Mỹ nhận định. “Điều đó có nghĩa là người dân Triều Tiên sẽ đối mặt với cuộc sống khó khăn hơn”.

Các lệnh trừng phạt trước đây đã thất bại trong việc ngăn Triều Tiên tăng cường phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Giới phân tích cho rằng, lệnh cấm vận mới cũng không thể khuất phục Bình Nhưỡng.

Hong Kang-chel, một cựu binh Triều Tiên đào tẩu năm 2013 nói, cấm vận chỉ càng khiến Triều Tiên oán hận chính quyền Mỹ.

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có cách để tập trung nguồn lực cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

“Người Triều Tiên giờ đây phải làm việc nhiều hơn, ít phụ thuộc vào máy móc hơn, trong khi lượng nhiên liệu sử dụng cho mục đích quân sự vẫn không hề suy giảm”, ông Hong nói. “Người Triều Tiên ra nước ngoài đem đến góc nhìn khác cho những người ở quê nhà, nhưng con đường đó đang bị ngăn chặn”.

Theo nghị quyết mới, lượng dầu mỏ xuất sang Triều Tiên chỉ được giới hạn ở mức 500.000 thùng dầu/năm. Việc hồi hương lao động Triều Tiên ở nước ngoài, nếu được thực hiện chặt chẽ, có thể khiến Bình Nhưỡng mất nguồn thu ngoại tệ từ 200-500 triệu USD một năm.

Tuy vậy, con số này chỉ tương đương 10% nguồn thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên.

Nghị quyết cũng nêu vấn đề rằng Triều Tiên đang lách luật bằng cách tiếp nhận lượng dầu mỏ các nước khác chuyển giao trên biển. Nhằm ngăn chặn hành động này, Liên Hợp Quốc nói các quốc gia trong khu vực có thể ngăn chặn, kiểm tra hoặc tạm giữ bất kỳ tàu nào đến cảng của họ nếu bị nghi chở theo hàng hóa bị cấm.

Tuy vậy, Mỹ sẽ không có quyền kiểm tra tàu thuyền neo tại vùng biển của nước khác, ví dụ như Nga hoặc Trung Quốc. Điều này được một số chuyên gia đánh giá là khiến cho việc thực thi pháp luật và kiềm chế Triều Tiên gặp nhiều khó khăn.

Cảnh báo “ớn lạnh” nếu Mỹ tấn công Triều Tiên

Thượng tướng quân đội Nga Yevgeny Buzhinsky đã đề cập đến hậu quả "tận thế" nếu Hoa Kỳ phát động tấn công...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem