Chuyên gia: Triều Tiên nói không đúng về sức mạnh tên lửa mới nhất

Trà My - Daily Star Chủ nhật, ngày 24/12/2017 10:55 AM (GMT+7)
Triều Tiên không nói thật về cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất, một chuyên gia vừa khẳng định.
Bình luận 0

img

Triều Tiên nói dối về cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất?

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra vùng biển Nhật Bản hồi tháng trước và lãnh đạo nước này Kim Jong-un nói rằng tên lửa có khả năng bay đến đất liền Mỹ.

Ông Kim cũng tuyên bố "hoàn thành" đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa.

Tuy nhiên, Robert A. Manning, thành viên cao cấp tại Hội đồng Atlantic (một tổ chức nghiên cứu về chính trị), tin rằng lời đe dọa này đã được phóng đại lên.

Ông nói với Daily Star : "Việc bắn một thứ gì đó thẳng lên trời là một chuyện, bắn nó cùng với đầu đạn hạt nhân lại là một chuyện khác. Có Chúa mới biết đầu đạn hạt nhân nặng đến mức nào.

"Một số phi công nói rằng họ đã nhìn thấy tên lửa Triều Tiên phát nổ. Nhưng đây là điều rất khó, không có nhiều quốc gia thành công trong việc này.

"Có thể Triều Tiên cần ít nhất một hoặc hai năm nữa để sở hữu một ICBM có thể hoạt động được một cách đáng tin cậy."

img

Chuyên gia cho rằng cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh "không phải ý kiến hay"

Manning cũng cảnh báo các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh có thể giúp củng cố địa vị của ông Kim.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ Mỹ và Hàn Quốc đang phản ứng thái quá, chúng ta đã nói rõ về quan điểm của chúng ta rồi.

"Chúng ta nên cố gắng để có một khoảng thời gian tĩnh lặng và tiếp tục gia tăng sức ép cũng như trừng phạt.

"Khi họ tiếp tục làm những việc này (tập trận), nó sẽ giúp củng cố câu chuyện của ông Kim cho rằng ông đang bị phương Tây dồn ép.

"Tôi nghĩ rằng hành động đó sẽ giúp củng cố địa vị của ông Kim. Tôi không chắc đó là một ý kiến hay”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động hàng ngàn binh lính và 230 máy bay chiến đấu đến bán đảo Triều Tiên để tập trận, chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh với Bình Nhưỡng.

Kim Jong-un cũng tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí trong năm nay, trong đó có một vụ nổ bom nhiệt hạch.

Cảnh báo “ớn lạnh” nếu Mỹ tấn công Triều Tiên

Thượng tướng quân đội Nga Yevgeny Buzhinsky đã đề cập đến hậu quả "tận thế" nếu Hoa Kỳ phát động tấn công...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem