Campuchia không chỉ có Angkor Wat, bạn nhất định phải ăn chơi hết những điểm đến này

Hàn Ly (Theo thesmartlocal) Thứ năm, ngày 04/04/2019 18:55 PM (GMT+7)
Campuchia nổi tiếng là quê hương của Angkor Wat, nhưng có rất nhiều điều khác để du khách khám phá. Trong thời gian qua Phnom Penh đã phát triển một chặng đường dài với nhiều sự mới mẻ,nhưng những bí ẩn mà thành phố này nắm giữ vẫn là những điểm quyến rũ khách du lịch nhất.
Bình luận 0

Khám phá thành phố trên xe tuktuk

img

Hầu như không có bất kỳ chiếc taxi nào trên đường vì hầu hết người dân địa phương đi lại hoặc đi bộ, xe đạp, tuktuks hoặc xe máy. Cách tốt nhất để di chuyển quanh thành phố là trên một chiếc tuktuk. Nó nhỏ, nhanh chóng luồn lách vào giờ cao điểm và GIÁ RẺ. Tuktuks phổ biến như xe máy ở Phnom Penh - nhưng an toàn hơn 10 lần. Tuktuks có sẵn cho thuê bất cứ nơi nào dọc theo lề đường trong trung tâm thành phố. Tuktuks không tính tiền bằng đồng hồ, vì vậy luôn chú ý về giá đặt trước khi đi.

Mua sắm tại chợ Nga

img

 Bạn không thể bỏ lỡ chợ Nga ở Phnom Penh. Hãy chuẩn bị mặc cả theo cách của bạn thông qua việc mua sắm để giảm giá khá nhiều, đặc biệt nếu bạn mua hàng với số lượng lớn. Không giống như chợ Chatuchak ở Thái Lan, Chợ Nga được cấu trúc trong một hình vuông đơn giản, rất dễ tìm đường. Không phải lo lắng về việc bị lạc ở đây.  Chợ Nga có tất cả mọi thứ, từ vải, đồ nhái, đặc sản địa phương và thủ công mỹ nghệ với giá cả phải chăng.

Tập thể dục với người dân địa phương

img

Người Campuchia bắt đầu ngày mới thực sự sớm. Lúc 06:00, một nửa của Phnom Penh đã hoàn toàn sẵn sàng. Nếu bạn lên đường để đến Tai Chi bên bờ sông, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua Riverfront Park. Cho dù bạn sẽ là người xem hoặc tham gia vào cuộc vui, nó sẽ là một trải nghiệm độc đáo.

Khám phá cuộc sống về đêm của Phnom Penh

img

Nếu bạn buồn chán sau khi màn đêm buông xuống và cần một ít bia lạnh, thì Phnom Penh có tất cả. Với một cảnh đêm sôi động, có nhiều điểm đến cho những người thích tiệc tùng. So với các câu lạc bộ ở Singapore, những người ở Phnom Penh thì lạnh lùng và giản dị hơn nhưng vẫn tràn trề năng lượng. Một trong những câu lạc bộ atas trong thị trấn, Nova, phục vụ những người đi tiệc trang nhã ở Phnom Penh, thu hút khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. 

Ngắm mặt trời mọc bên bờ sông

img

Đây là một trong những việc đầu tiên bạn nên làm: kéo mình ra khỏi giường lúc 5 giờ sáng để đón ánh mặt trời mọc. Thật tuyệt vời khi quan sát bầu trời chuyển từ một bóng màu xanh thẳm sang ánh vàng lấp lánh. Dòng sông tĩnh lặng và thanh bình, chỉ có 1 chiếc thuyền trong tầm mắt, mang đến một cái nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp.

Trải nghiệm chợ truyền thống: Chợ Kandal

img

Bạn sẽ được trải nghiệm lối sống của người Campuchia nếu đến thăm một khu chợ ở địa phương. Không giống như có các cửa hàng long lanh với không gian sạch sẽ trong một khu phức hợp, chủ gian hàng đã thiết lập quầy hàng của họ làm từ các hộp xốp và giá gỗ tại chợ Kandal. Chợ có đủ các mặt hàng thực phẩm với mức giá hết sức bình dân.

Đi chơi tại Cung điện Hoàng gia và ngắm hoàng hôn.

img

Hãy đến Cung điện Hoàng gia lúc 17:30, nhắm mắt lại và tận hưởng không khí trong lành trong lúc chờ mặt trời lặn. Bạn sẽ thấy như quên thời gian trong ngày. Nằm dài và ngắm bầu trời đêm tối, bạn sẽ tìm thấy một cảnh tượng ngoạn mục trước mặt. 

Tham quan Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng

img

Đối với du khách có khát khao lịch sử, đây là nơi thích hợp để giải tỏa điều đó. Ban đầu là một trường học, nơi này biến thành một nơi tra tấn, thẩm vấn và hành quyết trong thời chiến. Được bảo tồn từ những năm 1970, nó đứng vững như một lời nhắc nhở về sự khủng khiếp mà đất nước này đã trải qua.

Ghé thăm đền Wat Ounalom

img

Wat Ounalom là một ngôi đền có nhiều năm lịch sử, là trụ sở của Phật giáo Campuchia. Nơi này cung cấp một môi trường lý tưởng để họ thiền định mỗi ngày.

Ghé thăm Chợ trung tâm siêu sôi động để thưởng thức các món nướng

img

Chợ trung tâm luôn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Mùi tôm nướng và thịt nướng thơm ngon tuyệt vời. Tôm rất tươi, khi  vừa lột vỏ đã lộ ra thịt tôm mọng nước. Nếu bạn thèm đồ ăn nhẹ của người Khmer, thịt nướng, hoặc bánh rán có đường? Tất cả đều có ở đây, bạn sẽ tha hồ lựa chọn.

Thử côn trùng chiên tại Aeon Mall

img

Aeon Mall là trung tâm mua sắm đầu tiên và duy nhất được xây dựng tại thủ đô của Campuchia. Trung tâm mua sắm này có đầy đủ điều hòa và các tiện nghi thể hiện cho sự phát triển của đất nước. Ở đây nổi bật có các món côn trùng nướng, nhưng thật ít du khách dám thử thách này.

img

Nơi đây có rất nhiều món ăn ngon như món xôi xoài. Xôi mềm, dai với xoài tươi, bên trên phủ kem dừa, rất tuyệt vời. Và du khách có cơ hội thử cà phê Campuchia. Đáng ngạc nhiên, chúng được làm khá giống với cà phê đá Việt Nam, được phục vụ cùng với đá, sữa đặc có đường.

Thưởng thức bữa sáng kiểu Campuchia tại Riverside Bistro

img

Còn gì tuyệt vời hơn khi khởi động ngày mới hơn là thưởng thức bữa sáng ngon miệng của Campuchia?  Một bữa ăn thịnh soạn chủ yếu bao gồm cùng một vài thành phần: trứng, cà chua, thịt xông khói và bánh mì, khá ngon miệng.

Thức ăn đường phố tại Cung điện Hoàng gia

img

Bạn có thể thưởng thức các món ăn đường phố được bày bán xung quanh Cung điện hoàng gia. Từ đồ ăn nhẹ đến các loại trái cây tươi, đồ ăn ở đây dường như vô tận.

Lý do cứ khi hè đến, du khách lại đổ về Nam Phi để... tận hưởng mùa đông

Thời kỳ mùa đông của Nam Phi kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 do địa lý độc đáo, và vị trí nằm giữa hai đại dương,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem