Camry “điên” đâm liên hoàn: Bé 6 tuổi văng khỏi xe máy

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 29/02/2016 11:25 AM (GMT+7)
Nghe thấy tiếng động lớn trước cửa nhà, ông Tuấn giật mình chạy ra thì thấy chiếc xe ô tô Camry đã đâm vào cửa nhà mình.
Bình luận 0

img

img

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Khoảng 7h30 sáng nay (29/2), một vụ tại nạn giao thông đã xảy ra tại phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 2 người tử vong tại chỗ; bé gái khoảng 6 tuổi phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Đến gần 10h trưa nay, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, các ngả đường vào hiện trường vụ tai nạn được công an phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Tuấn, người dân ở gần khu vực kể lại, thời điểm trên ông nghe tiếng động lớn chạy ra thì thấy một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi chở theo cháu gái khoảng 6 tuổi bị hất văng ra khỏi chiếc xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ. Một người phụ nữ khác trên đường đi chợ cũng bị xe va phải, tử vong.

Ông Tuấn cho biết, khi ô tô đâm vào nhà ông dừng lại thì một cô gái bước ra khỏi xe với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái đã rời khỏi hiện trường.

img

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Chị Vân, chủ quán bún phía đối diện nơi xảy ra vụ tai nạn cho biết, trong số 3 chiếc xe máy bị ô tô đâm văng vào vỉa hè, có 2 chiếc xe của khách đang dựng đối diện quán để vào ăn bún.

“Khi thấy bé gái bị thương nặng, chảy nhiều máu, tôi đã bấm số gọi điện thoại cho cấp cứu đến. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi xe cấp cứu, xe của công an phường đã đưa cháu bé đi cấp cứu”, chị Vân bàng hoàng kể lại.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ. Cháu bé 6 tuổi bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng hơn 10h cùng ngày, cháu bé đã tử vong.

img

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc

“Có thể lái xe khi xử lý tình huống đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Lái xe ô tô đã có giấy phép lái xe. Hiện tại chúng tôi đang kêu gọi lái xe lên cơ quan công an đầu thú”, thượng tá Chức thông tin.

Theo ông Chức, hiện đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính lái xe.

3 nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, sống trên phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, phường Bồ Đề, Long Biên); cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm, cháu ông Tiến). Tai nạn xảy ra khi ông Tiến đang chở cháu gái đến trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem