Cán bộ địa chính tắc trách tiếp tay cho lừa đảo

Thứ năm, ngày 08/08/2013 18:42 PM (GMT+7)
Ngày 6.8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thước (SN 1974) ở quận Long Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2005, bố mẹ Thước cắt hơn 46m2 đất thổ cư bán cho chị Vũ Thị Quyên (ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Khi giao dịch, chính Thước là người trực tiếp nhận tiền thay bố mẹ. Sau khi có tài sản hợp pháp, chị Quyên được UBND quận Long Biên cấp sổ đỏ cho mảnh đất này. Do chưa có nhu cầu sử dụng nên chị Quyên chỉ làm rào chắn rồi để đấy. Năm 2008, bố mẹ Thước lần lượt qua đời. Thước đã tiến hành làm thủ tục kê khai di sản thừa kế 572m2 theo sổ đỏ năm 1992 mang tên bố mẹ Thước bao gồm cả phần diện tích đã bán cho chị Quyên. Lẽ ra với trách nhiệm của mình, Văn phòng đăng ký nhà đất quận Long Biên phải kiểm tra để chỉnh lý lại việc cấp sổ đỏ mảnh đất của gia đình Thước nhưng cơ quan này đã không làm việc đó. Do vậy, sổ đỏ mới mà Thước được cấp vẫn có mảnh đất đã bán cho chị Quyên mà không bị Nhà nước đối trừ.

Vốn là người đam mê cờ bạc, bị cáo Thước lần lượt cắt đất hương hỏa bán cho nhiều người. Đến tháng 7.2010, Thước tiếp tục bán 43m2 đất cho bà Nguyễn Thị Bốn (trú phường Phúc Lợi) với giá 600 triệu đồng. Mảnh đất này chính là phần đất của chị Quyên. Sau đó bà Bốn lại chuyển nhượng tiếp cho chị Lê Thị Dung (Bắc Ninh) với giá hơn 660 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội của mình, bị cáo Nguyễn Văn Thước đã bị tuyên phạt 13 năm tù. Còn chị Dung thì đề nghị tòa xử bị cáo và UBND quận Long Biên phải bồi thường 500 triệu đồng, là số tiền chị phải đi thuê chỗ ở vì mua phải “mảnh đất đã bán”. Xét đây là tranh chấp dân sự, tòa đã đề nghị chị Dung khởi kiện để được giải quyết ở vụ án dân sự khác.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cho rằng, chính sự thiếu trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa chính của UBND quận Long Biên đã giúp Thước có cơ hội thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang là Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký nhà đất quận Long Biên khi thẩm định hồ sơ đã không chỉnh lý biến động vào “sổ đỏ” của gia đình Thước. Cho rằng sai phạm của ông Quang chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra chỉ đề nghị UBND quận Long Biên có hình thức xử lý về hành chính.
Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem