Cán bộ Hội Nông dân góp sức, hội viên vơi bớt nhọc nhằn

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 02/09/2021 07:08 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực chung tay góp sức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân nghèo vượt qua khó khăn.
Bình luận 0

Những shipper tình nguyện

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng ngày ông Trần Xuân Bách - Chủ tịch Hội ND xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chạy đôn chạy đáo.

Ông Bách vừa nhận những cuộc gọi hỗ trợ mua rau, vừa gọi điện thoại cho các hộ trồng rau xem nhà nào đang thu hoạch, nhà nào cần hỗ trợ bán rau gấp để điều phối, nhận đơn hàng, bảo đảm không phải tiêu hủy rau vì tồn đọng.

Không những vậy, ông Bách còn cùng bạn bè đóng góp tiền để mua 2 tấn rau các loại ủng hộ khu vực phong tỏa. Ông Bách cho biết, địa phương có khoảng 50 hộ trồng rau với diện tích hơn 100ha, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc tiêu thụ gặp không ít khó khăn, nhiều vườn phải tiêu hủy. Do đó, để hạn chế thiệt hại, ông cùng các đoàn thể đứng ra hỗ trợ tiêu thụ, thậm chí tự nguyện thuê xe để giao hàng cho các nơi.

Cán bộ hội góp sức, hội viên vơi bớt nhọc nhằn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Minh (trái) - Chủ tịch Hội ND xã Long Phước, TP.Bà Rịa, hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ rau má. Ảnh: T.H

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội ND xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại trở thành shipper khi xe ôtô của gia đình được trưng dụng chở rau má. Hơn 50 hộ nông dân trồng rau má với diện tích gần 20ha, sản lượng trung bình từ 800kg đến 1.000kg mỗi ngày không có nơi tiêu thụ. Ông Minh đã đứng ra kêu gọi sự chung tay ủng hộ bà con nông dân.

Sau 15 ngày kêu gọi, Hội ND xã Long Phước đã kết nối thương lái, tổ chức thu mua tại ruộng cho bà con được hơn 20 tấn rau má với giá 7.500-10.000 đồng/kg. Ông Minh tự lái xe vận chuyển rau má đi giao cho các thương lái, tổ chức từ thiện.

"Là cán bộ hội, thấy sản phẩm của nông dân làm ra không bán được, bản thân tôi thấy lo lắng và xót xa. Vậy nên, giúp được nông dân, tôi và nhiều cán bộ hội viên khác rất sẵn lòng, chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để bà con nông dân yên tâm sản xuất"- ông Minh chia sẻ.

Đồng hành với hội viên

Cán bộ hội góp sức, hội viên vơi bớt nhọc nhằn - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Tường - Chủ tịch Hội ND xã Lai Hòa (thứ 3 từ phải) vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 10 tấn gạo cấp cho hộ nghèo, khó khăn trong xã. Ảnh: Cẩm Tiên

Sáng tạo hơn, kết nối hiệu quả hơn

Để ngăn chặn, đẩy lùi bằng được đại dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị: Các cấp Hội tiếp tục tìm giải pháp sáng tạo và kết nối hiệu quả các nguồn lực giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn… Trong các hoạt động, mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch của ngành y tế và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ người dân vùng dịch các quận, các cấp Hội ND TP.Hà Nội còn đồng hành với người dân tiêu thụ nông sản, tham gia chốt trực, nấu những bữa ăn, tặng vật phẩm, lương thực cho các chốt kiểm soát.

Ông Nguyễn Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Thanh Trì cho biết: Thanh Trì là một trong những địa bàn ghi nhận nhiều ca F0, nhiều khu vực bị phong tỏa trên địa bàn Hà Nội. Để hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa, Hội ND huyện đã thành lập các tổ cung ứng nông sản, thực phẩm, thường xuyên cử cán bộ, hội viên nông dân đi chợ cho bà con tại các thôn, tham gia các nhóm điều phối nhu yếu phẩm tại chỗ.

Cán bộ, hội viên Hội ND TP.Hà Nội còn tích cực tham gia các chốt kiểm soát, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương.

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Bình quân mỗi ngày, có 524 chủ tịch, phó chủ tịch Hội ND cơ sở tham gia tổ tuyên truyền lưu động của xã, thị trấn; 3.915 cán bộ, hội viên tham gia trực tại các chốt phòng dịch; 2.927 cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng; 1.689 hội viên tham gia công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo, fanpage ở cơ sở; 1.671 cán bộ, hội viên tham gia các tổ tuần tra, trực chốt kiểm soát dịch... Những hoạt động này đang được duy trì với mong muốn góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19...

Kể từ khi toàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đều đặn mỗi ngày bếp ăn của gia đình ông Trần Thanh Tường - Chủ tịch Hội ND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu lại đỏ lửa để nấu các phần cơm phục vụ cho chốt trực giáp ranh xã Lai Hòa và tỉnh Bạc Liêu. Ông còn vận động người thân ủng hộ 4 tấn gạo cấp cho người dân 6 ấp ven biển có hoàn cảnh khó khăn trong trong thời điểm dịch bệnh; vận động các nhà hảo tâm 10 tấn gạo cấp cho hộ nghèo, khó khăn trong xã Lai Hoà. Ông Tường cho hay: "Chúng tôi chỉ làm hết khả năng, mong có thể hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn cho hội viên ảnh hưởng dịch Covid-19".

Nhân lên niềm tin ấm áp trong xã hội

Bà Phạm Lệ Lam - Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngay sau khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND TP.Sóc Trăng thực hiện "Gian hàng lưu động 0 đồng". Gian hàng này hỗ trợ 1.000 phần quà gồm rau, củ, quả các loại cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Để có được những túi hàng hóa hằng ngày cung cấp cho gian hàng, mỗi ngày cơ quan Hội ND tỉnh sẽ làm đầu mối thu mua trực tiếp các loại nông sản từ nông dân đang gặp khó khăn, không thể tiêu thụ do dịch bệnh. Sau đó, hàng hóa tập kết tại cơ quan Hội ND tỉnh. Các anh chị em cán bộ Hội ND tỉnh sẽ phân chia, đóng gói, đảm bảo rau củ khi đến tay người dân luôn tươi mới.

Vào sáng ngày hôm sau, chuyến xe yêu thương sẽ vận chuyển đến phân phối cho các hộ dân gặp khó khăn. Công việc tuy vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy mỗi phần rau, củ quả trị giá không lớn (100.000 đồng/phần), nhưng chứa đựng một ý nghĩa lớn. Hoạt động này vừa trực tiếp giúp nông dân tiêu thụ nông sản không có đầu ra, vừa giúp đỡ chia sẻ khó khăn đối với những hộ dân thiếu thốn thực phẩm do bị cách ly.

Cùng với đó, với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", các nữ cán bộ Hội ND tỉnh đã tận dụng ngày chủ nhật hàng tuần để gói hàng trăm cái bánh dừa tặng các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố.

Mới đây, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đã viết thư gửi cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Trong thư, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nêu rõ: "Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn, tổn thất cho người dân cả nước nói chung và cho cán bộ, hội viên nông dân nói riêng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, T.Ư Hội NDVN đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và bà con nông dân trong cả nước chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chung tay đẩy lùi nhiều đợt dịch nguy hiểm bùng phát trong gần 2 năm qua.

Ở nhiều địa phương, các cấp Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức, vận động, kết nối các nguồn lực (trong đó có cả lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện…) để giúp nông dân vùng dịch bệnh kịp thời thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

Bà con nông dân trong cả nước đã phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, góp công, góp của, góp hàng nghìn tấn nông sản gửi đến giúp người dân vùng dịch, lập tổ đổi công giúp nhau chăm sóc mùa vụ, thu hoạch mùa màng trong điều kiện nhiều khu vực bị cách ly, nhân công thiếu thốn… và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ nhân viên các cấp Hội. Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hành động thiết thực và hào hiệp của hội viên, nông dân cả nước, góp phần nhân lên niềm tin ấm áp trong xã hội". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem