-
Trồng bưởi da xanh thì có rất nhiều người trồng, nhưng riêng anh Bùi Thúc Thuận (sinh năm 1975), ở thôn Đồng Quy, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có chút độc đáo, riêng biệt. Anh là người đầu tiên ở huyện Tây Sơn điều khiển để cây bưởi cho trái quanh năm với chất lượng khá đồng đều.
-
Nuôi lợn kiểu mới của anh Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Tuyên Quang, mở 2 cửa hàng thịt đắt khách mua
Đam mê làm nông nghiệp, anh Nguyễn Ngọc Sáng (xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) quyết tâm khởi nghiệp với mô hình thực phẩm sạch khi đã ngoại tứ tuần. Đến nay, anh đã thành công xây dựng thương hiệu và mở hai cửa hàng thực phẩm tại TP.Tuyên Quang. -
Ông Lê Văn Thẩn ở thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hơn 40 tỷ để phục vụ sản xuất, kinh doanh nhà máy xay xát gạo, chế biến lúa gạo. Hiện nhà máy của ông Thẩn không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao giá trị gạo cho quê hương.
-
Tận dụng lợi thế nguồn nước ngọt đập dâng Sông Trí qua địa bàn xã cùng với điều kiện, khí hậu thuận lợi, gia đình anh Phạm Khánh Tuấn và chị Trương Thị Hồng, hội viên Hội Nông dân xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư và nuôi cá diêu hồng trong lồng bè.
-
Không chỉ thay đổi tư duy về cách làm nông nghiệp truyền thống, anh Nguyễn Bảo Toàn, thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa còn là người đầu tiên mang giống ổi Đài Loan mới lạ về trồng và phát triển tại huyện An Lão - một huyện miền núi của tỉnh Bình Định theo phương pháp hữu cơ.
-
Anh Trần Văn Mười (ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), là hội viên nông dân tiêu biểu của xã. Mô hình nuôi gà trong phòng lạnh của anh Mười được ghi nhận tính sáng tạo và đoạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo nhà nông tỉnh Bình Định năm 2023.
-
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã nhân rộng mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú ở 9 huyện, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 10 CLB nông dân tỷ phú với 415 thành viên. Từ khi tham gia sinh hoạt CLB nông dân tỷ phú, các thành viên luôn nêu cao tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
-
Trên 4 sào đất lúa kém hiệu quả, anh Nguyễn Bảo Toàn, thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã mạnh dạn trồng các loại rau rừng đặc sản như: Chòi mòi, ngành ngạnh, sung, sao nhái, xá xị, cóc, lộc vừng,… bán đắt hàng, thu về gần tiền triệu mỗi ngày
-
Vẫn là vị đắng của cà phê hòa quyện vị béo ngậy, thơm phức của sầu riêng nhưng cà phê Ê Đê của anh Y Pốt Niê - Giám đốc Công ty Cổ phần Ê Đê Café rất riêng, rất đặc biệt. Anh Y Pốt Niê bảo đó là vị của sự chân chất và giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê.
-
Không cần tái đầu tư hạt giống, ít sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lại không cần nhiều công chăm sóc, chỉ với 2 sào đất trồng rau diếp cá đã giúp ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Thanh Sơn, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) có nguồn thu hơn 6 triệu đồng/tháng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa.
-
Nhiều nông dân ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã trở nên khá giá hơn nhờ vay vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư nuôi con đặc sản, trong đó có mô hình nuôi heo rừng lai.
-
Huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) có 27 loại mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả với tổng diện tích 658ha. Mô hình mới có lợi nhuận thấp nhất cũng từ 250-350 triệu đồng/năm, cao nhất đạt 1 tỷ đồng/năm.
-
Từng hào sảng hiến 17,5ha đất qua các thời kỳ làm đường giao thông nông thôn mới, đê bao, kênh mương thủy lợi, vậy mà, ở tuổi gần 70, ông Nguyễn Văn Thơi (Tám Thơi), nông dân xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn đang sở hữu, sản xuất 60ha đất lúa, 5ha tràm ở xứ Đồng Tháp Mười.
-
Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 138.900 hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và đã có trên 59.800 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong năm đã thành lập mới 27 câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi.