Cán bộ thú y “bỏ rơi” chốt kiểm dịch

Thứ tư, ngày 28/07/2010 13:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dịch heo tai xanh đang có nguy cơ lây lan ở khu vực phía Nam, trong đó Bình Dương là tỉnh báo động do ở cửa ngõ nhiều tuyến đường có mật độ vận chuyển gia súc, gia cầm rất lớn.
Bình luận 0

Chỉ tính riêng chốt cầu Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một thống kê được trong tháng 7 có hơn 400.000 con heo quá cảnh qua trạm (nhập vào và xuất ra). Thế nhưng, trong chuyến kiểm tra đột xuất tối ngày 26-7, lực lượng thanh tra Chi cục Thú y Bình Dương đã lập nhiều biên bản, nhắc nhở các chốt kiểm dịch cán bộ thú y chỉ biết lo ngủ, thậm chí có chốt không tìm thấy cán bộ thú y đã đi đâu?

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 26-7, chúng tôi cùng đoàn thanh tra Chi cục Thú y Bình Dương bất ngờ nhận lệnh kiểm tra bất thình lình các chốt kiểm dịch động vật ra vào tỉnh trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bến Cát và Phú Giáo. Qua kiểm tra cho thấy, các chốt kiểm dịch tuy bật sáng đèn, nhưng bên trong các chốt kiểm dịch thì các nhân viên đã ngủ ngon giấc, còn ngoài đường xe cứ vùn vụt qua trạm.

Đoàn thanh tra đến trạm kiểm dịch ở cầu Tàu (huyện Dầu Tiếng) gọi nhiều lần mới thấy các bộ thú y chốt kiểm dịch chạy ra. Điều đáng nói, trạm kiểm dịch động vật ở cầu Tham Rớt chốt chặn từ Quốc lộ 13 huyện Bến Cát là địa bàn nóng bỏng về vận chuyển heo, gà từ Bình Phước, Tây Nguyên đổ xuống, nhưng khi đoàn kiểm tra đến không thấy bóng dáng cán bộ thú y kiểm dịch ở đâu.

Điều đáng nói, việc bố trí 8 chốt kiểm địch động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương tốn khá nhiều chi phí về tiền lương, điện nước... Tuy nhiên, lợi ích và hiệu quả phục vụ kiểm soát động vật thì quá là "vật vờ", thậm chí không biết hiệu quả tới đâu khi cán bộ thú y bỏ chốt hay ngủ say. Đoàn thanh tra Chi cục Thú y Bình Dương đã lập biên bản và báo cáo Chi cục có hướng xử lý một số cán bộ thú y hợp đồng chốt ở huyện Bến Cát do tự ý bỏ chốt kiểm dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem