Thú ý
-
Kết quả xét nghiệm đã xác định được nguyên nhân 33 con trâu chết ở Quảng Trị là do bệnh tụ huyết trùng và bệnh lê dạng trùng.
-
Tại Việt Nam, người chăn nuôi sử dụng 42,2 tấn kháng sinh trong nuôi gà và 981 tấn trong nuôi lợn. Trong đó, có 55% trường hợp dùng khi vật nuôi có các triệu chứng hoặc biểu hiện bất thường, 25% khi thay đổi thời tiết. Theo các chuyên gia, việc lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn đến tình trạng "kháng thuốc".
-
Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ tham gia chống dịch và người nuôi thủy sản, chủ động phòng ngừa, khống chế dịch bệnh nhằm hạn chế thiệt hại trên thủy sản nuôi, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2025.
-
Ngay khi phát hiện ổ dịch lở mồm long móng, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng ở Sơn La đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo và triển khai các giải pháp ngăn dịch lây lan. Được sự hỗ trợ của chính quyền, người dân thực hiện nhanh các biện pháp phòng chống dịch… Từ đó, dịch đã sớm được khống chế, đẩy lùi.
-
Mới xuất khẩu được 400 triệu USD động vật và sản phẩm động vật, Cục trưởng Cục Thú y nói nguyên nhân
Thời gian qua, ngành chăn nuôi Việt Nam đã phát triển rất mạnh, tuy nhiên, việc xuất khẩu động vật và các sản phẩm động vật còn hạn chế. Năm 2022 chỉ xuất khẩu được khoảng 400 triệu USD, so với nhập khẩu rất khiêm tốn, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú ý (Bộ NNPTNT) nêu thực trạng. -
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi yêu cầu lực lượng thú y phải tăng cường kiểm tra việc giết mổ gia súc gia cầm, nhất là tình trạng một số nơi đổ thịt gà ra lề đường bán nhưng vẫn thấy đóng dấu kiểm dịch.
-
Sau khi cắn nhân viên thú y, con chó có biểu hiện bệnh dại, sùi bọt mép, co giật và tới tối cùng ngày con chó bị chết.
-
Nhân viên phòng khám thú y tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị chó Poodle mắc bệnh dại cắn.
-
Đến nay Hà Nội đã có 37 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Đặc biệt có 7 quận được Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh Dại động vật.
-
Bộ NNPTNT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới.